MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • Mùa Hè 2017, chiến thắng có đến với những kẻ nổi loạn?

    19:48 Thứ hai 21/08/2017 | 5

    Costa từ chối trở lại Chelsea, Coutinho và Sanchez thì lấy lý do chấn thường để từ chối ra sân,... có vẻ như trong mùa Hè 2017 đã xuất hiện quá nhiều 'kẻ nổi loạn'.

    'Trung thành', đó có lẽ là một khái niệm gì đó quá xa xỉ đối với nền bóng đá hiện nay. Người thì vì tiền, người thì vì vinh quang,... mỗi cầu thủ đều có những lý do rất riêng để biện hộ cho những quyết định 'chuyển nhà' của mình. Trong bóng đá hiện nay, thật sự tìm kiếm được những mẫu cầu thủ sống chết vì đội bóng như lớp cầu thủ trước đây như Totti, Gerrard,... phải nói là rất hiếm.

     - Bóng Đá

     

    Trong mùa Hè năm nay, 2 chữ 'trung thành' trong giới cầu thủ có lẽ đã được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết, khi thời gian qua đã có quá nhiều vụ lùm xùm về việc các cầu thủ 'nổi loạn' để được ra đi. Gần đây nhất phải kể đến trường hợp của tài năng trẻ đang chơi trong màu áo Dortmund là Ousmane Dembele.

    Cụ thể ngay khi nhận được những lời chèo kéo từ phía Barcelona, cầu thủ 20 tuổi này đã chơi trò mất tích đúng nghĩa đen. Bỏ tập, cắt đứt mọi liên lạc từ phía lãnh đạo của Dortmund,... Dembele đã làm mọi cách để gầy sức ép và buộc đội bóng nước Đức phải chấp nhận để anh chuyển tới Barcelona trong kỳ chuyển nhượng lần này. Đáng tiếc cho Dembele, những chiêu trò của anh chỉ càng khiến lãnh đạo của đội bóng nước Đức thêm phần 'sôi máu' và họ càng thêm cương quyết trong việc không bán anh cho đội chủ sân Nou Camp.

    Cùng chung cảnh ngộ của Dembele có thể kể đến Coutinho, cầu thủ được truyền thông tại Anh khẳng định đã từ chối tập luyện và tuyên bố thẳng với lãnh đạo đội bóng là nếu không được chuyển tới Barcelona thì anh sẽ chẳng chơi cho Liverpool thêm một trận đấu nào nữa. Để 'che giấu' những thông tin này, phía đội bóng phố Cảng cũng đã viện cớ tiền vệ người Brazil hiện đang gặp chấn thương lưng và không thể ra sân trong thời gian này. Tuy nhiên với việc Coutinho trước đó vẫn đang bình yên vô sự và cũng đã vài lần ra sân tập chung cùng các đồng đội, nên bỗng dưng anh 'chấn thương' thật sự khiến không ít người khó khăn.

     - Bóng Đá

     

    Một cầu thủ khác tại Anh cũng đang dính nghi án 'giả bệnh' như Coutinho đó chính là Sanchez. Theo thông báo từ phía Arsenal, hiện tiền vệ người Chile đang gặp chấn thương và sẽ không thể trở lại thi đấu ít nhất là trong 1 tháng tới (tức trước khi TTCN đóng cửa). Trên nhiều diễn đàn dành cho các fan của Pháo Thủ, thực tế cũng đã có những ý kiến nghi ngờ về 'chiêu trò' của Sanchez vì trước đây chính bản thân cầu thủ này đã nhiều lần nói về việc muốn rời Arsenal, về việc muốn chơi tại Champions League.

    Không chỉ riêng gì những trường hợp của Dembele, Coutinho hay Sanchez ở trên, mà TTCN mùa Hè năm nay cũng đã chứng kiến không ít các trường hợp 'nổi loạn' khác như Costa, Mbappe,... Trong tất cả những người họ, không phải ai cũng may mắn giành được 'chiến thắng' như Neymar (chuyển sang PSG), Donnarumma (được tăng lương và gia hạn), thậm chí có những người đang đặt cược cả sự nghiệp của mình khi công khai chống đối với đội bóng chủ quản.

    Nên biết rằng World Cup 2018 chỉ chưa đầy 1 năm nữa là khởi tranh, do đó nếu không cẩn thận thì một vài trường hợp như Coutinho, Costa, Dembele,... hoàn toàn có thể bị chính đội bóng chủ quản trừng phạt bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó là việc cấm thi đấu trong một thời gian dài. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ cũng như tâm lý của các cầu thủ, và không loại trừ khả năng đó chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự lụn bại trong sự nghiệp của một số cầu thủ.

    Video tài năng của Coutinho

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:40 21/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...