MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mua Grealish và Maddison chẳng khác gì Man Utd ném tiền qua cửa sổ

    13:42 Thứ tư 12/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải có một kế hoạch thực tế hơn cho mùa Hè.

    Dù phiên chợ Đông kết thúc chưa lâu, Manchester United đã lên sẵn kế hoạch dành cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thực tế, động thái này cũng khá hợp lí, bởi vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể bổ sung Bruno Fernandes vào kế hoạch lâu dài của mình. Đáng chú ý, theo lời của PCT Ed Woodward thì đội chủ sân Old Trafford cũng sẽ tiến hành tái thiết đội hình vào thời điểm đó.

     - Bóng Đá

     Woodward đã sẵn sàng đầu tư.

    Tất nhiên, sẽ có những cái tên bị trục xuất khỏi Old Trafford, nhưng điều mà người hâm mộ mong chờ hơn cả là các tân binh mà Solskjaer mang về. Rõ ràng, mùa Hè vừa qua là một trong những kỳ chuyển nhượng thành công nhất của Quỷ đỏ kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bởi cả 3 bản hợp đồng mới đều phần nào thể hiện được giá trị của mình. Và cổ động viên có quyền kì vọng vào một phiên chợ hoành tráng khác dưới bàn tay của Solskjaer.

    Mới đây, nguồn tin độc quyền từ The Sun khẳng định, Quỷ đỏ đã chuẩn bị sẵn 160 triệu bảng dành cho bộ đôi cầu thủ Jack Grealish và James Maddison. Thoạt nghe qua thì đây là một tín hiệu tích cực, bởi họ đều là những tiền vệ hàng đầu Premier League hiện tại và cũng được Man United theo đuổi khá lâu. Song, suy cho cùng thì đây là một toan tính sai lầm của Solskjaer.

     - Bóng Đá

     Solsa đang đi sai hướng.

    Nói về Grealish, người mới có một mùa giải tỏa sáng tại Premier League. Bỏ qua vấn đề kinh nghiệm thi đấu hay đẳng cấp, điểm mạnh của tiền vệ người Anh là khả năng "bao sân" vì anh chơi gần như ở mọi vị trí mang thiên hướng tấn công trên sân. Thậm chí, nói Grealish là một tiền đạo cũng đúng khi anh đã có đến 12 trận ra sân ở vị trí này. Cũng vì thế, Man United mua cầu thủ này là thiếu hợp lí.

    Như đã đề cập trước đây, tại Old Trafford có một hệ thống nhất định, và các tiền vệ không được phép dâng cao như một tiền đạo. Nếu Grealish muốn cố định vị trí của mình trên hàng công, thì lại càng không thể bởi cánh trái là sở trường của Marcus Rashford, Anthony Martial và cả Daniel James. Vậy Quỷ đỏ còn mua Grealish làm gì khi phẩm chất đáng chú ý nhất của anh sẽ bị hạn chế triệt để tại Old Trafford?

     - Bóng Đá

    6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo của Grealish được thực hiện sau 12 trận thi đấu như một tiền đạo cánh trái.

    Về phần Maddison, đẳng cấp của tiền vệ này là không thể bàn cãi, nó đã được thể hiện qua 2 mùa giải. Trái với Grealish, anh cũng đa năng nhưng chỉ ở tuyến giữa, rất hiếm khi dâng cao như một tiền đạo. Gần như không có điểm nào để phàn nàn về Maddison nếu anh chuyển đến Old Trafford, ngoại trừ sự lãng phí của Solskjaer.

    Cứ cho là Paul Pogba ra đi, một khi Maddison cập bến, Fred, Scott McTominay hoặc cả hai sẽ bị hi sinh lên băng ghế dự bị nếu Solsa mang về luôn Grealish, vì Man Utd chẳng có lí do gì để cất Bruno Fernandes, người đã khiến đội bóng bỏ ra cả phiên chợ Đông để chiêu mộ.

    Sẽ là McTominay, cầu thủ thi đấu ổn định và nổi bật nhất của Quỷ đỏ trước khi dính chấn thương? Nghe có vẻ không hợp lí, chưa kể Solsa luôn đinh ninh về việc xây dưng lại văn hóa của Man United, và tiền vệ người Scotland đã trưởng thành từ lò Carrington.

    Vậy còn Fred? Thế thì càng điên rồ hơn khi một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League giai đoạn gần đây sẽ mài đũng quần trên băng ghế dự bị mùa sau. Nên nhớ, Fred đã phát triển vượt bậc trong mùa này nhờ được thi đấu thường xuyên, nếu Solsa hi sinh Fred thì chẳng khác nào chấm dứt luôn sự nghiệp của tiền vệ này.

     - Bóng Đá

    Man Utd phải đánh đổi quá nhiều thứ vì Maddison.

    160 triệu bảng là con số khổng lồ, cần biết Man United chưa bao giờ bỏ ra 150 triệu bảng tiền mặt ở các mùa Hè trước đây. Nhưng Solskjaer còn có thể dùng nó để làm nhiều việc khác, thay vì xây dựng một Dải ngân hà không cần thiết ở tuyến giữa.

    Solsa nói về Pogba:

    Huỳnh Phong | 13:12 12/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...