MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Mùa giải mới gần kề, chính phủ Đức đưa ra phán quyết khiến NHM hụt hẫng

    09:52 Thứ sáu 28/08/2020

    BongDa.com.vn Chính phủ Đức đã đưa ra một lời xác nhận liên quan đến các trận đấu trước mùa giải mới.

    Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trận đấu bóng đá. Bundesliga cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi khán giả không thể đến sân để theo dõi những đội bóng tranh tài. Điều đó vô tình tác động lên vấn đề tài chính của các câu lạc bộ. Khán giả không thể đến sân đồng nghĩa các đội bóng thiếu nguồn thu nhập từ việc bán vé. Quan trọng hơn hết, thiếu đi "cầu thủ thứ 12" sẽ khiến sân vận động trống vắng, qua đó khiến các trận đấu thiếu nhiệt và sự sôi nổi.

    Mùa giải cũ đã kết thúc và một chặng đường mới tiếp tục diễn ra. NHM kỳ vọng họ có thể trở lại sân vận động để theo dõi các trận đấu. Thời gian qua lộ ra các thông tin Bundesliga chấp nhận cho khoảng 30% số lượng CĐV vào sân. Tuy nhiên, phán quyết mới đây nhất từ chính phủ đã khiến tất cả thất vọng.

    Football games in Germany will continue to be played behind closed doors - Bóng Đá

     Đức vẫn chưa cho khán giả đến sân.

    Được biết, những trận đấu tại Đức sẽ tiếp tục thi đấu trong tình trạng không khán giả ít nhất đến ngày 31/10.  Sau đó, một nhóm làm việc sẽ đưa ra đề xuất, kế hoạch dần dần đưa khán giả trở lại sân vận động trước thềm Giáng Sinh. Đây là lời xác nhận của thủ tướng Angela Merkel và ông Markus Soder.

    Với tình hình dịch chưa có dấu hiệu thuyên giảm tại châu Âu, đây là động thái đúng đắn đến từ những nhà chức trách tại Đức.

    Video sao Bayern nói về chức vô địch Champions League:

     
    Lữ Phong | 09:22 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...