MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • M.U thời hậu Sir Alex Ferguson: Kẻ thừa, người thiếu!

    20:36 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ, tính đến nay M.U đã trải qua ba đời HLV chính thức (David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho) và một HLV tạm quyền (Ryan Giggs). Họ đều là những người tài giỏi ở băng ghế chỉ đạo, nhưng để dẫn dắt M.U, có lẽ chừng đó là chưa đủ.

    Ngoại trừ Ryan Giggs chỉ dẫn dắt M.U dưới tư cách HLV tạm quyền trong vỏn vẹn 4 trận đấu cuối mùa giải 2013-2014 sau khi David Moyes bị sa thải, những cái tên còn lại như chính Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho đều đã có những khoảng thời gian nhất định để dẫn dắt Quỷ đỏ và có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình.

    David Moyes (2013-2014): Thừa kinh nghiệm nhưng thiếu đẳng cấp

    David Moyes là một trong số những HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất ở đấu trường Premier League khi ông có đến 11 năm dẫn dắt Everton và đáng chú ý khi ông đã một lần đưa Everton góp mặt trong top 4 ở mùa giải 2004-2005, qua đó giúp Everton giành suất dự vòng sơ loại thứ ba Champions League 2005-2006.

     - Bóng Đá

     David Moyes sớm thất bại bởi cái bóng quá lớn của mà Sir Alex để lại.

    Tiếp quản chiếc ghế nóng mà Sir Alex để lại, David Moyes đã choáng ngợp trước cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm và sức ép khủng khiếp ở một đội bóng vĩ đại như Man United. David Moyes có thừa kinh nghiệm ở Premier League, nhưng ông chưa bao giờ bước vào mùa giải với tư cách của một kẻ chinh phục và điều đó là không phù hợp với một đội bóng giàu tham vọng như M.U. Kết quả, David Moyes nhanh chóng thất bại và bị sa thải chỉ sau một mùa dẫn dắt Quỷ đỏ.

    Louis Van Gaal (2014-2016): Thừa đẳng cấp nhưng thiếu kinh nghiệm

    Trước khi đến với M.U, Van Gaal được xem là một trong những chiến lược gia xuất sắc của bóng đá hiện đại. Cập bến sân Old Trafford, sau khi cùng ĐT Hà Lan giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 là một chiến tích đủ để cho thấy đẳng cấp của HLV người Hà Lan.

     - Bóng Đá

     Van Gaal được xem là không thành công khi ngồi ghế nóng ở Manchester United.

    Trước M.U, Van Gaal chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng Anh và có lẽ sau khi dẫn dắt M.U, ông đã nếm đủ sự khốc liệt của giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Premier League vốn là một giải đấu khó khăn, dẫn dắt Manchester United thi đấu tại Premier League và Champions League còn là một nhiệm vụ khó khăn hơn gấp bội.

    Vì vậy, cho dù đã cùng Ajax, Barcelona, Bayern Munich,… chinh phạt vô số danh hiệu lớn nhỏ, thì Van Gaal ở Manchester United vẫn bị xem là một mối lương duyên không có hậu. Có lẽ chiếc Cup FA 2016 là niềm an ủi duy nhất mà chiến lược gia Hà Lan để lại cho các cổ động viên M.U.

    Jose Mourinho (2016-nay): ‘Người đặc biệt’ quên M.U là một đội bóng đặc biệt!

    Kinh nghiệm tại Premier League, đẳng cấp của một HLV hàng đầu và từng chinh chiến, gặt hái vô số thành công ở nhiều giải VĐQG khác nhau, tài năng của Jose Mourinho rõ ràng nhỉnh hơn so với Van Gaal hay David Moyes.

     - Bóng Đá

     Lối chơi mà Jose Mourinho áp cho M.U đang bị rất nhiều người hâm mộ và các chuyên gia chỉ trích.

    Mourinho đặc biệt ở chỗ ông có thể thích nghi với nhiều lối chơi khác nhau, nhiều giải đấu khác nhau và với mỗi đội bóng mà mình dẫn dắt, chiến lược gia người Bồ luôn chọn cho mình một phong cách thi đấu phù hợp nhất, thế nhưng với M.U, dường như ông vẫn chưa biết phải chơi như thế nào.

    M.U không chỉ là một đội bóng hàng đầu nước Anh mà trong quá khứ còn là một đội bóng hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc và tiềm lực tài chính hùng mạnh. Nhưng dường như Người đặc biệt đã quên mất điều đó, lựa chọn lối chơi phòng ngự tiêu cực trước những đội bóng như Liverpool, Chelsea,… đã là một điều gì đó khó chấp nhận.

    Thất bại bạc nhược trước Sevilla với phong cách “chiếu dưới” ngay tại Old Trafford lại càng tủi nhục hơn. Và chắc chắn việc bị loai khỏi Champions League sẽ tạo nên hiệu ứng không tốt cho triều đại mà Mourinho đang khao khát xây dựng cùng Quỷ đỏ.

    (Bạn đọc: N.T)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:10 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...