MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • M.U nên làm gì để chiến thắng trước Man City?

    02:59 Thứ ba 05/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Nửa Xanh thành Man vẫn tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình, và cả Ngoại hạng Anh giờ đây đang nhìn vào M.U để xem Quỷ đỏ có chặn đứng được cơn lốc ấy hay không.

    Trên thực tế, Man City đang là đội bóng ổn định và có sức mạnh vượt trội nhất ở Ngoại hạng Anh, thậm chí xét trên cả châu Âu thì họ cũng xứng đáng giành một trong hai vị trí dẫn đầu. Tuy vậy, một đội bóng trong thời buổi bóng đá khốc liệt như bây giờ, khó lòng tạo nên một chuỗi bất bại trong thời gian dài, Man City rồi sẽ tới lúc bại trận và những trận thắng sít sao ở phút cuối như cuối tuần qua cũng đang dần hé lộ nhiều điểm yếu có thể khai thác được của họ. Trận đấu tiếp theo sẽ là Derby Manchester, nếu M.U có một giải pháp hợp lý cho lần thử sức này, không chừng họ sẽ là đội đầu tiên khiến Man City thất bại.

     - Bóng Đá

     Man City đã phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trước West Ham.

    Trước hết, M.C đang có vấn đề với những tình huống cố định. Bàn thua trước West Ham vừa qua phần nào nói lên điều đó. Ngay cả Pep Guardiola ở những vòng đấu trước cũng từng cho rằng tất cả các đội bóng Anh khác đều tận dụng tình huống cố định tốt hơn các học trò của ông. Bóng đá Anh suy cho cùng vẫn có truyền thống như vậy, một tình huống đá phạt, một cú treo bóng và một cầu thủ cao lớn đánh đầu, công thức rất phổ biến mà không chỉ các đội bóng nhỏ vẫn thường dùng.

    Man City ít chơi như vậy, dẫn đến cách họ chống lại nó cũng có nhiều hạn chế. Từ khi John Stones chấn thương, điểm yếu lại càng lộ rõ, Otamendi chơi tốt nhưng anh không phải mẫu cầu thủ có thể chỉ huy và phân vai cho hàng phòng ngự, Kompany đã trở lại nhưng anh nghỉ chấn thương đã quá lâu và khó lòng trở lại với phong độ cao ngay lập tức, trong khi Mangala chưa bao giờ cho thấy sự hòa nhập trọn vẹn với đội bóng từng mua anh với mức giá kỷ lục. Nếu M.U có thể tập trung vào điểm yếu này, tận dụng tốt các tình huống cố định, cơ hội để ghi bàn là không hề nhỏ.

    Điểm thứ hai, hàng hậu vệ M.C không thích phá bóng đơn giản mà thích kiểm soát bóng để phát triển lên trên, kể cả thủ môn cũng vậy, đó là triết lý chung của Guardiola, tuy nhiên sẽ có những lúc vì quá chú tâm đến chuyện đó mà họ mắc lỗi. Ngay trong trận đấu với West Ham, nếu các tiền đạo của đội khách xuất sắc hơn một chút, họ đã có thể có nhiều hơn một bàn thắng nhờ tình huống cướp được bóng từ sơ sót của cầu thủ Man City. Dĩ nhiên các tiền đạo M.U ở đẳng cấp cao hơn là West Ham, có thể tin tưởng rằng họ sẽ tận dụng tốt nếu được hậu vệ đội bạn “trao quà”.

     - Bóng Đá

     Mourinho sẽ để Manchester United chơi thế nào trong cuộc tiếp đón Man City?

    Và cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, là cách thức để phá lối chơi của Man City. Những trận đấu gần đây, các đối thủ của M.C đã chọn cách không giành bóng với họ mà chú tâm vào phòng ngự, “dựng xe buýt” với 9 – 10 cầu thủ. Dù có vẻ hơi “phản bóng đá”, nhưng quan trọng là nó có hiệu quả. M.C đã phải cố gắng rất nhiều, tấn công liên tục, dồn dập tạo áp lực lớn mới có thể có được chiến thắng ở những phút cuối cùng.

    Nhưng các cầu thủ M.C cũng chỉ là con người, họ không thể hoạt động hết công suất như vậy trong thời gian quá dài, nếu lại tiếp tục gặp một “chiếc xe buýt” của Mourinho, người thừa kinh nghiệm về cách thi đấu này, chưa biết chừng những chân sút hàng đầu của Pep Guardiola sẽ phải bó tay.

    Tất nhiên, những điều vừa nêu cũng chỉ là lý thuyết, Man City rất mạnh và rất có thể họ sẽ lại “đập nát” người hàng xóm của mình để băng băng về đích. Nhưng nếu nói về cơ hội thì không phải là không có chút cơ hội nào dành cho M.U, đặc biệt là khi họ có Mourinho trên băng ghế huấn luyện.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:40 05/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...