MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • 'MU lẽ ra không nên sớm ký hợp đồng chính thức với Solskjaer'

    19:15 Thứ bảy 27/04/2019

    Đây là lời bình luận của cựu danh thủ Peter Crouch từng khoác áo Liverpool, sau khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại Old Trafford từ lúc Solskjaer trở thành HLV trưởng.

    Kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, "Sếu vườn" Peter Crouch giờ đây trở thành cây viết trên tờ Daily Mail. Bày tỏ quan điểm về tình hình tại Old Trafford, Crouch chia sẻ anh từng đặt câu hỏi vì sao ban huấn luyện Manchester United lại vội vàng bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer trở thành HLV chính thức từ tháng 3 vừa qua.

     - Bóng Đá

     Crouch trở thành cây viết của báo nước Anh. Ảnh: Daily Mail.

    "Tôi không nói là Solskjaer không nên làm HLV trưởng, ông ấy xứng đáng có cơ hội, nhưng không hề có áp lực nào khiến ban lãnh đạo MU phải quyết định nhanh đến vậy," Crouch nhận định.

    Anh viết: "Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp khi MU đánh bại Paris Saint-Germain ở Champions League. Kể từ khi Solskjaer chính thức làm thuyền trưởng, đội bóng chỉ có 2 lần giành chiến thắng trước Watford và West Ham. Mọi yếu tố tốt đẹp dường như đã biến mất hoàn toàn."

    Crouch đặt ra rất nhiều câu hỏi về mớ bòng bong đang diễn ra ở Old Trafford. Tại sao Romelu Lukaku bất ngờ chia sẻ về việc muốn thi đấu ở Italy? Tại sao Paul Pogba không im lặng trước những tin đồn sẽ chuyển sang Real Madrid mùa sau? Những điều tương tự như vậy chưa từng được cho phép diễn ra, vậy tại sao chúng lại xảy đến vào thời điểm này?

    Bên cạnh đó, trường hợp mất phong độ của David De Gea cũng khiến không ít người lo lắng. Đẳng cấp của thủ thành Tây Ban Nha là điều không phải bàn cãi và MU rất cần níu giữ tài năng này, nhưng những rắc rối De Gea gặp phải đang phán ảnh chính vấn đề lộn xộn trong nội tại CLB.

     - Bóng Đá

     Solskjaer đứng trước thách thức phải đưa MU lọt top 4 mùa này. Ảnh: MUFC.

    Crouch bình luận: "MU lại tiếp tục chìm vào vũng lầy như chính họ hồi đầu mùa giải. Tôi liên tục theo dõi các trận đấu của họ với cảm giác thất vọng, hoài nghi ngày một tăng cao, đỉnh điểm là màn trình diễn với Manchester City ở trận đấu vừa qua."

    "Tôi đã chơi đủ lâu để biết khi nào thì mọi thứ trở nên tệ hại trong phòng thay đồ. Bạn có thể nhìn thấy điều đó đã xảy ra ở Old Trafford khi Jose Mourinho còn tại nhiệm. Hiện tại cũng làm tôi lo lắng khi viễn cảnh tốt đẹp trong 20 trận đầu tay của MU dưới thời Solskjaer đều đã biến mất," anh bày tỏ.

    Đồng quan điểm với Crouch, cựu danh thủ Paul Ince, từng khoác MU và cả Liverpool, nói: "Tôi đã luôn nói rằng áp lực sẽ tăng lên khi Solskjaer chính thức lên làm HLV trưởng. Một người tạm thời lên nắm quyền có tâm trạng vô cùng thoải mái và tất cả đều cảm thấy rằng mình đang có cơ hội để tiến lên. Thế nhưng, khi ông ấy chính thức được bổ nhiệm, MU còn tệ hơn những gì họ thể hiện trước đó."

    "Có một đám mây đen vây lấy MU và việc Ole phải làm là đến và xua tan đi bầu không khí đó. Không gây áp lực nào cho các cầu thủ, họ chỉ lo mỗi việc ra sân và chơi bóng. Tuy nhiên, họ đang trở lại và có nhiệm vụ phải lọt vào top 4, vậy là áp lực cứ thế tăng lên," Ince nhận định.

    Kết thúc vòng 35, đoàn quân của Solskjaer có 64 điểm và đứng ở vị trí thứ 6, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea đúng 3 điểm. Cuối tuần này, khi MU đối đầu với chính "The Blues", mệnh lệnh phải thắng sẽ trở thành thách thức lớn với "Quỷ đỏ" nếu muốn nuôi hy vọng vào top 4 mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League 2018/19 sau vòng 35. Đồ họa: Tiểu Long.

    Nhật Minh | 15:38 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...