MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • MU đấu Man City: Đường dài mới biết ngựa hay

    07:58 Thứ ba 26/09/2017

    MU và Man City đang là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Tương lai sẽ trả lời Mourinho hay Pep Guardiola giỏi hơn ở cuộc đua đường dài.

    MU trong tầm kiểm soát của Mourinho

    MU đang khởi đầu Premier League đầy ấn tượng, với 16 điểm sau 6 vòng đấu. 5 trong số đó là những trận đấu mà thủ thành David de Gea giữ sạch lưới.

    Jose Mourinho đang chứng minh hiệu ứng mùa thứ hai của ông không phải là sự ngẫu nhiên. Ở những nơi mà Người đặc biệt dừng chân, mùa giải thứ hai luôn thành công hơn rất nhiều so với mùa đầu tiên.

     - Bóng Đá

     MU đang thi đấu ấn tượng với Mourinho.

    Sau 6 vòng đấu, MU giành nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 4 điểm. Điều đáng chú ý là sự hài hòa trong lối chơi mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha triển khai từ đầu mùa.

    Trước các đối thủ vừa sức, MU sẽ phô diễn lối chơi tấn công rực lửa. Cách trình diễn của Quỷ đỏ khiến cho ngay những CĐV trung lập cũng dành sự ngưỡng mộ. Đó thực sự là một MU rất đáng xem, với thứ bóng đá đầy sexy.

    Khi cần thiết, MU sẵn sàng thay đổi mình, chọn giải pháp thực dụng đúng bản chất Mourinho. Trận thắng 1-0 trước Southampton là minh chứng. Trận ấy, Quỷ đỏ bóp nghẹt đối phương bằng sự thực dụng đến tàn nhẫn, và không quá mất sức.

    Hai bộ mặt giữa công và thủ càng lót tả rõ việc Mourinho đang kiểm soát MU rất tốt, với những giải pháp chiến thuật được sử dụng hợp lý.

    Trận duy nhất mà MU mất điểm là chuyến làm khách của Stoke. Nhưng trận hòa 2-2 ấy nằm trong sự tính toán của Mourinho. Stoke là một trong ít đối thủ có lối chơi kỵ với MU. 1 điểm trước đối thủ như thế không phải kết quả tệ.

    Man City và sức mạnh tấn công

    Giống như Mourinho, Pep Guardiola cũng đang chọn giải pháp tấn công toàn diện để xây dựng Man City, trong năm thứ hai ông làm việc ở nước Anh.

     - Bóng Đá

     Man City đang có hiệu suất tấn công tốt nhất Premier League.

    Một điểm vượt trội của Man City lúc này là trong tay Pep có rất nhiều ngôi sao tấn công. Về lý thuyết, Man City chỉ có hai tiền đạo Aguero và Gabriel Jesus. Nhưng thực tế họ sở hữu rất nhiều cầu thủ thiên về tấn công.

    Đó là những Sane, Sterling, David Silva, Bernardo Silva. De Bruyne cũng là một ngôi sao chơi tấn công rất tốt, khi cần thiết trở thành "số 9 ảo". Chưa kể, tiền vệ công Gundogan trở lại để tăng chiều sâu cho Man City.

    Lúc này, Man City có cùng 16 điểm với MU, nhưng vượt trội về hiệu số. "Nửa xanh" thành Manchester có 21 bàn, trong khi MU ghi 17 bàn, và cùng nhận 2 bàn thua.

    Trong 3 trận gần nhất ở Premier League, Man City đạt hiệu quả ấn tượng. 5-0, 6-0 và 5-0 là những kết quả mà thầy trò Pep Guardiola giành được.

    Gabriel Jesus đang chơi tuyệt hay, với ảnh hưởng lớn về chiến thuật. Trong khi đó, Aguero hồi sinh và tìm thấy tiếng nói chung với Pep, sau thời gian họ không hiểu nhau. Sane và Sterling cũng rất hiệu quả ở vị trí tiền đạo cánh.

    Đường dài mới biết ngựa hay

    Khởi đầu tốt không đồng nghĩa với việc chạy nước rút giỏi. Bóng đá có rất nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là những yếu tố khách quan trong cuộc đua đường dài.

     - Bóng Đá

     Thành công của Mourinho và Guardiola sẽ quyết định nhờ khả năng đua đường dài.

    Chấn thương và thẻ phạt chắc chắn không tránh khỏi. Sống chung với những tổn thất mới là quan trọng.

    Ở thời điểm này, MU đang cho thấy khả năng "sống chung với lũ", khi Pogba chấn thương dài hạn. Mourinho đang có nhiều giải pháp để đảm bảo sự cân bằng cho đội hình.

    Pep chưa gặp tổn thất lớn trong mùa giải này. Lịch thi đấu của Man City cũng thoải mái hơn, ngoại trừ cuộc chiến với Liverpool. Nhưng đó là trận đấu mà đối thủ của họ tự thua, với chiếc thẻ đỏ của thủ lĩnh Mane.

    Mùa trước, Man City còn khởi đầu tốt hơn hiện tại. Cùng kỳ mùa trước, Pep ra mắt sân Etihad với thành tích thắng cả 6 vòng đầu tiên ở Premier League. Sau cùng, Man City vật lộn để có vị trí thứ 3, cùng suất vào thẳng vòng bảng Champions League.

    Đường dài mới biết ngựa hay. Thời gian sẽ trả lời cho phong độ của Man City và MU. Chưa kể, cũng không thể bỏ qua Chelsea, khi nhà ĐKVĐ Premier League đang chỉ cách phía sau với 3 điểm.

    Đại Phong | 05:30 26/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...