MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • MU đã khác nếu 2016 Pochettino nắm quyền ở MU?

    19:01 Thứ ba 11/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United đã khác nếu năm 2016 ngồi ở chiếc ghế nóng là Pochettino thay vì Jose Mourinho?

    Manchester United vẫn đang là đề tài nổi cộm của truyền thông thế giới. Sau mùa hè, mùa Đông quá đỗi ồn ào vì công tác chuyển nhượng, đội bóng tiếp tục vướng vào lùm xùm xung quanh nội bộ. Ngoài tương lai gây mệt mỏi của Pogba, băng ghế huấn luyện tại Old Trafford cũng có quá nhiều vấn đề. Cụ thể, vị trí của Solskjaer chưa bao giờ được đảm bảo.

    MU - Bóng Đá

    MU đang nghĩ về Pochettino.

    Tới nay, nhiều thông tin cho rằng Pochettino là người được chọn để thay thế chiến lược gia Na Uy. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi chiến lược gia người Argentina đang ''thất nghiệp''. Quan trọng, tài năng, tư duy thượng thừa cùng những thành tích đạt được, ông được kỳ vọng sẽ tái thiết Man United. Và đây cũng không phải lần đầu tiên đội nhà để mắt đến cựu thuyền trưởng Tottenham.

    Thời điểm 2016, trước khi bổ nhiệm Mourinho vào vị trí HLV, người được nhắm đến chính là Pochettino. Câu hỏi được đặt ra, nếu thời điểm đó, nhà cầm quân xứ tango ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford, Manchester United có mang diện mạo khác?

    Đầu tiên phải kể đến Zlatan Ibrahimovic, hiển nhiên ngôi sao Thụy Điển hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Pochettino. Ông ấy sẽ xây dựng đội hình mới thay vì tin tưởng vào những cầu thủ già cỗi như chân sút 38 tuổi, Wayne Rooney và Bastian Schweinsteiger. Chưa kể, Pochettino cũng chẳng thèm ngó ngàng đến những cầu thủ của Mino Raiola và Jorge Mendes. 

    MU - Bóng Đá

    Chiến lược gia Argentina đang nằm trong top những HLV tài năng của thế giới. 

    Có lẽ giờ đây thay vì Tottenham, Toby Alderweireld đã là người của MU. Man United cũng sẽ có Davinson Sanchez, chứ không phải Victor Lindelof. Rồi sao nữa? Đội nhà sẽ sở hữu đội hình tươi trẻ, giàu sức sống và sáng tạo, sẵn sàng bứt tốc cho cuộc chiến khốc liệt. Và rồi, thay vì lấp lửng, Pochettino sẽ cạnh tranh với Jurgen Klopp cho các mục tiêu như Naby Keita, Virgil van Dijk và Sadio Mane.

    Về phần Anthony Martial và Marcus Rashford, sự tin tưởng của Pochettino có thể thúc đẩy sự phát triển của họ. Hay Juan Mata sẽ thi đấu nổi bật theo phong cách Christian Eriksen. Và có lẽ Ander Herrera trở thành người hùng mới trong đội hình của Pochettino.

    Ngoài ra, cho tới nay, cách tiếp cận chiến thuật và các phương pháp đào tạo của Pochettino cho thấy rằng ông đang tiến bộ từng ngày so với Mourinho. Không quá khoa trương, sự bền bỉ của nhà cầm quân xứ tango giúp ông gặt hái thành công qua từng năm. Điều tương tự có thể không đúng với Mourinho. Và giờ đây, sau tất cả, người Manchester lại nghĩ về việc sẽ có Pochettino vào trong tương lai.

    Video về Manchester United:

    Tiểu Phong | 18:31 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...