MỚI NHẤT :
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • MU của Van Gaal quá nhàm chán!

    11:16 Thứ sáu 30/10/2015

    Trận thua ở Capital One Cup chỉ là 1 trong những màn trình diễn thất vọng và thiếu sức sống của đội quân Louis van Gaal.

    (BongDa.com.vn) – Trận thua ở Capital One Cup chỉ là 1 trong những màn trình diễn thất vọng và thiếu sức sống của đội quân Louis van Gaal.

    MU của Van Gaal quá nhàm chán!
    Lại 1 lần nữa MU bị sớm khỏi Capital One Cup bởi 1 đội bóng hạng dưới. Ảnh: Internet.

    Lại 1 lần nữa MU bị sớm khỏi Capital One Cup bởi 1 đội bóng hạng dưới. Nhưng có lẽ ngoại trừ việc không để thủng lưới 4 bàn như năm ngoái thì năm nay MU không hề cho thấy một điểm sáng nào về lối chơi.

    Mùa giải trước Van Gaal đưa vào sân 1 đội hình dự bị và phần lớn đều không còn tương lai ở đội bóng, kết quả MK Dons nhanh chóng giã vào lưới Quỷ đỏ 4 bàn thắng. Dù đó là một trận thua bẽ mặt nhưng nó cũng không thể hiện quá nhiều vào bức tranh chung của đội bóng mùa giải đó.

    Tuy nhiên trận thua trên chấm penalty trước Middlesbrough đã để lại những câu hỏi về lối chơi và cách tiếp cận trận đấu của MU. Rất nhiều những vấn đề đã lộ ra. 2 trận hòa gần nhất trước CSKA Moscow và Man City vẫn cho thấy một vài điểm sáng, MU khởi đầu chậm chạp và chỉ thực sự thi đấu tốt ở giai đoạn cuối nhưng nỗ lực của họ vẫn không giúp đội bóng giành thắng lợi. Quá nhiều đường chuyền về và ngang sân, và tất nhiên họ không thể có cơ hội với lối chơi nhàm chán như vậy được.

    Dù đã nhận biết được sự thiếu lửa trong tấn công nhưng khi tiếp cận trận đấu với Middlesbrough đội bóng của Van Gaal vẫn thực hiện lối chơi tương tự. Đã có 9 sự thay đổi trong đội hình, có nhiều bóng hơn nhưng lại không cho thấy ưu thế của mình. Một lần nữa MU lại để hở nhiều khoảng trống nhưng may cho họ là đối thủ của họ cũng không dứt điểm tốt.

    Và khi bế tắc Quỷ đỏ lại chọn lối chơi bóng dài nhàm chán từ mùa giải trước. Những đường chuyền nhằm đến cặp tiền đạo phía trên trở nên lạc lõng khi hàng phòng ngự Middlesbrough bắt đầu chơi tập trung hơn. Van Gaal phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp 1. Trong hiệp 2 đội bóng đã có nhiều cơ hội hơn nhưng bạn phải biết dứt điểm chúng. Trong hiệp phụ đó còn là những cơ hội rõ ràng hơn, nhưng khi bạn không thể ghi bàn thì thật khó để mong thắng lợi.”

    MU của Van Gaal quá nhàm chán!
    Memphis tiếp tục gây thất vọng khi không thể hiện được gì nhiều trong 70 phút có mặt trên sân. Ảnh: Internet.

    Middlesbrough đã nhập cuộc với một lối chơi tốt hơn và họ giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Còn với MU, liệu họ có phải là một đội bóng luôn chơi theo kiểu giăng ngang 6-7 cầu thủ ở sân nhà chuyền đi chuyền lại bóng hay không? Các đội bóng từng rất e ngại khi hành quân đến Old Trafford nhưng có vẻ điều này không còn đúng nữa. 300 triệu Bảng được tiêu trên thị trường chuyển nhượng từ khi Van Gaal đến và họ vẫn tiếp tục chơi 1 thứ bóng đá còn nhàm chán hơn cả những đội bóng hạng dưới nước Anh: phất bóng dài lên cho cầu thủ cao kều Fellaini.

    MU có trong đội hình hàng loạt những cầu thủ có kĩ thuật tốt: Lingard, Martial, Memphis,… Nhưng họ lại không thể giữ được khoảng cách với nhau và sớm lạc nhịp trong các đợt tấn công. Tất nhiên cũng phải nói rằng các cầu thủ được ra sân trong trận đấu vừa qua đều không thể hiện tốt. Memphis tiếp tục gây thất vọng khi không thể hiện được gì nhiều trong 70 phút có mặt trên sân. Nhưng chúng ta không nên đổ lỗi chỉ cho 1 cầu thủ cụ thể.

    Cách tiếp cận trận đấu của Van Gaal đang có vấn đề. Họ luôn là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng MU lại không thể kéo dãn hàng phòng ngự đối phương hay làm kiệt sức đối thủ. Bất kì đội bóng nào có đủ sự tự tin và tập trung đều dễ dàng hóa giải những đợt lên bóng của Quỷ đỏ. Bầu không khí của Old Trafford ngày một trở nên nặng nề hơn sau mỗi trận đấu thất vọng của đội bóng. Cổ động viên cần được chứng kiến một lối chơi nhịp nhàng hơn là lối chơi nhàm chán hiện tại.

    Một số người có thể cho rằng Capital One Cup chỉ là một giải đấu không quan trọng, nhưng đó dù sao vẫn là 1 trong 4 cơ hội giúp Van Gaal có thể giành 1 chiếc cúp với MU. Giờ đây ông vẫn còn 3 mục tiêu trước mắt mình và thất bại trước Middlesbrough có thể coi là lời cảnh báo cho huấn luyện viên người Hà Lan rằng mọi việc nên được thay đổi thật sớm nếu muốn thành công.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...