MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Moyes: "Sau đại dịch, những người làm bóng đá cần phải làm thế"

    11:49 Chủ nhật 26/04/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của HLV David Moyes trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang khiến làng túc cầu chịu rất nhiều ảnh hưởng.

    Đại dịch COVID-19 vẫn đang là nỗi ám ảnh trên phạm vi toàn cầu, và dĩ nhiên là bóng đá cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng. Vừa qua, Arsenal đã chính thức thông báo đã đạt thỏa thuận giảm lương với các thành viên của CLB.

    Và với một đội bóng lớn như Arsenal mà còn gặp khó khăn thì dĩ nhiên việc các CLB nhỏ hơn lâm vào khủng hoảng tài chính là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và theo HLV David Moyes, sau khi đại dịch lần này qua đi, những người làm bóng đá cần phải thay đổi suy nghĩ của mình về việc vận hành các CLB:

    "Tôi hi vọng sau này, chúng ta sẽ nhìn lại và nghĩ: 'Có thể chúng ta đã quá chủ quan'."

    West Ham boss Moyes hopes Covid-19 pandemic will make football better - Bóng Đá

    HLV David Moyes khẳng định sau khi đại dịch lần này qua đi, những người làm bóng đá cần rút kinh nghiệm và đề phòng trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

    "Những người vận hành các câu lạc bộ cần phải nhìn vào những gì đã xảy ra và nói: 'Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa trong tương lai, liệu chúng ta có thể tồn tại và vượt qua nó không?'"

    "Tôi hi vọng đại dịch lần này sẽ khiến làng bóng đá tự 'reset' và chúng ta sẽ lại một lần nữa bắt đầu mọi thứ. Điều chúng ta cần đảm bảo là mọi câu lạc bộ đều được an toàn."

    "Tất nhiên, các đội bóng lớn thì có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chúng ta có rất nhiều nguồn tiền từ các nhà đầu tư khác nhau."

    "Và từ góc độ đó, chúng ta cần chắc chắn mình đang làm điều đúng đắn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đảm bảo quyền lợi của các cầu thủ."

    Anh Tú | 11:19 26/04/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...