MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Mourinho vs Guardiola: Lệnh Hồ Xung lấy gì đấu Đông Phương Bất Bại?

    23:51 Thứ năm 07/12/2017 | 4

    BongDa.com.vn Trong tác phẩm nổi tiếng Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, nhân vật Lệnh Hồ Xung trong một cơ duyên đã học được Độc Cô Cửu Kiếm độc bộ thiên hạ. Với những phá kiếm thức, phá chưởng thức… Lệnh Hồ Xung đã đánh bại không biết bao nhiêu đại cao thủ. Diễn giải dài dòng, tinh túy của bộ kiếm pháp này không ngoài 5 chữ: Vô chiêu thắng hữu chiêu.

    Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu tức trước khi giao đấu, Lệnh Hồ Xung không nghĩ cách nào để tranh thắng với đối phương mà chờ khi đối thủ ra tay, tìm sơ hở mà đánh vào. Như Phong Thanh Dương - người truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm cho Lệnh Hồ Xung nói, chiêu thức đối phương dù kín kẽ ra sao vẫn có khoảng trống để cho ta đánh vào. Chỉ cần đánh trúng điểm ấy tức giành phần thắng. Như vậy tùy vào kẻ trước mặt ra chiêu thế nào ta mới có cách đối phó tương thích.

     - Bóng Đá

     Man City đang có phong độ hủy diệt tại Ngoại hạng Anh.

    Ở thời điểm này có thể nói Jose Mourinho không có nhiều phương án để mong đánh bại Man City của Pep Guardiola dù Man United được chơi tại Old Trafford. Chưa kể việc Man xanh thắng liền tù tì suốt 13 trận tại Premier League mà mỗi chuyện Man đỏ mất Paul Pogba – quân át chủ bài của Mourinho lúc này – cũng khiến HLV người Bồ Đào Nha hết bài vở.

    Những quân bài khác trong tay ông tuy không tệ như Lukaku, Rashford, Martial, Mata, Matic,… nhưng không ai mang lại cảm giác an tâm như cựu ngôi sao Juventus. Không có Pogba, Lukaku chỉ biết chạy vu vơ trên sân. Thiếu Pogba, Matic vừa gánh vác khâu phòng ngự lẫn phát động tấn công. Không có Pogba, những Martial, Rashford hay Mata chẳng biết di chuyển làm sao để có thể uy hiếp khung thành đối phương. Nói gọn rằng Pogba là niềm cảm hứng của Man United lúc này.

    Nhưng cho dù có mặt Paul Pogba thì Man đỏ vẫn bị đánh giá dưới cơ Man xanh. Xét về mọi mặt, đội bóng của Pep Guardiola đều vượt trội. Dàn hùng binh ấy đủ sức khiến cả châu Âu khiếp sợ nói chi một Ngoại hạng Anh đang bị họ độc bá. Thậm chí nếu có mặt Pogba, điểm yếu của Man United càng lộ rõ hơn vì Pep thừa hiểu đằng nào Mourinho cũng triển khai lối chơi xoay quanh chàng tiền vệ trẻ này.

     - Bóng Đá

     Pogba bị thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal là tổn thất lớn của Manchester United.

    Mất Pogba, Man United mất đi niềm cảm hứng, buộc lòng Mourinho phải suy tính lại, vô tình cũng khiến cho Pep Guardiola khó biết vịn vào đâu để phá lối chơi của Man United. Tuy nhiên nói thế cũng là ca ngợi Quỷ đỏ bởi như đã nói, Man xanh thời điểm này vượt trội về mọi mặt nên điều họ muốn là thi triển lối đá của riêng mình hơn là tìm cách phá thế trận của đối phương.

    Vậy việc “phá” đó trở thành “vô chiêu” của thầy trò Jose Mourinho….

    Người phương Đông có chuyện “tái ông thất mã” để chỉ việc gặp may trong họa và biết đâu mất Pogba lại là cơ hội để Mourinho tạo nên miếng đánh bất ngờ dành cho đại kình địch. Vắng Pogba, Lukaku thiếu đối tác ưng ý thì tại sao Mourinho không cất nốt anh bởi nhìn cái cách ngôi sao người Bỉ thi đấu thời gian qua, Man United như chấp một người trước các đối thủ.

    Martial, Rashford hay Ibrahimovic cũng là những lựa chọn khả dĩ trên hàng công. Luke Shaw vừa có màn tỏa sáng tại Champions League thì biết đâu chừng anh sẽ đem niềm hứng khởi đó đó phá nát hàng thủ Man City - những người luôn có thói quen dâng cao. Nói tóm lại, Mourinho có đủ những ngôi sao với những sở trường khác nhau và đang vào lúc phong độ tốt để ứng biến với thế trận của một Man City bất bại giăng ra tại Old Trafford.

    Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo - Đông Phương Bất Bại có một điểm yếu chí mạng: Người tình Dương Liên Đình. Chính vì mãi lo chăm sóc người này mà Đông Phương Bất Bại phải chịu thất bại - một thất bại lớn nhất trong đời - trước mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho sẽ dùng chiêu nào ở Derby thành Manchester.

    Ngay lúc này điểm yếu của Man City ai cũng nhận ra đó là nơi hàng phòng ngự với sự yếu kém về khả năng không chiến và xoay sở không nhanh nhẹn cũng như đam mê lao lên tấn công. Phía bên kia, Man United hiện tại là bậc thầy phản công và tận dụng những tình huống cố định.

    Cho nên điểm yếu ấy của Man City chính là khoảng trống trong lối chơi đầy vi diệu của một đội đang hoàn thiện cách đá của một bậc thầy về chiến thuật. Mà đã là khoảng trống thì nhát kiếm của Mourinho hoàn toàn có thể điểm vào, vấn đề còn lại là những Lukaku, Matic, Ibrahimovic, Fellaini có bật đủ cao và chính xác, hay Rashford, Martial, Mkhitaryan giữ tốc độ tốt, bình tĩnh trong những đòn đánh quyết định hay không mà thôi?

    Jose Mourinho nổi tiếng là HLV cẩn thận trong những suy tính của mình. Nhưng khi mọi thứ đang bất lợi, vô chiêu thắng hữu chiêu lại trở thành một lựa chọn không hề tồi.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:15 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...