MỚI NHẤT :
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Mourinho từ chối dẫn dắt đội bóng của Trung Quốc

    19:10 Thứ hai 30/01/2017 | 1

    Jose Mourinho tập trung vào nhiệm vụ đưa MU trở lại vị thế của đội bóng giàu thành tích nhất Premier League. Do vậy, ông hiện không quan tâm đến lời mời từ nhiều câu lạc bộ.

    Trong lần trả lời phỏng vấn trên GQ, huấn luyện viên Jose Mourinho tiết lộ: Tôi từ chối lời đề nghị hấp dẫn đến Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi không phê phán những người đã quyết định đến đó làm việc. Đó là cuộc sống của họ, và chỉ những người trong cuộc mới biết được họ cần gì cho cuộc sống.”

     - Bóng Đá

     Huấn luyện viên Jose Mourinho đang nỗ lực đưa MU trở lại vị thế của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tập trung giúp MU đạt kết quả thi đấu tích cực mùa này. “Quỷ đỏ” Manchester đã vào chung kết League Cup, có mặt ở vòng 5 cúp FA, vào vòng 1/16 Europa League. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mourinho chưa có vị trí như mong đợi tại Premier League. Họ hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém đội thứ tư là Liverpool 4 điểm (41 so với 45).

    Thời gian qua, nhiều đội bóng Trung Quốc đưa ra lời đề nghị hấp dẫn đến các cầu thủ nổi tiếng thế giới. Gần nhất là Oscar và Carlos Tevez quyết định chuyển đến thi đấu ở Chinese Super League. Trước đó, Hulk, Alex Teixeira, Ramires, Paulinho, Gervinho, Graziano Pelle, Demba Ba, Jackson Martinez và Papiss Demba Cisse gia nhập các câu lạc bộ ở giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc.

    Ngoài ra, không ít huấn luyện viên danh tiếng nhận lời dẫn dắt các đội bóng của Trung Quốc. Điển hình là Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune), Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande) hay Fabio Cannavaro (Tianjin Quanjian F.C).

    “Nếu đội bóng đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ và đưa ra mức lương 5 triệu bảng mỗi mùa, trong khi các đội bóng của Trung Quốc sẵn sàng trả cho cầu thủ 25 triệu bảng mỗi mùa, đó sẽ là rắc rối lớn cho đội bóng. Các cầu thủ có thể chấp nhận ở lại bởi họ yêu đội bóng và thích thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao, nhưng cũng có người thích tiền hơn nên họ sẽ chia tay câu lạc bộ,” huấn luyện viên Jose Mourinho nhận định.

    Những ngày gần đây, truyền thông Anh đưa tin câu lạc bộ Shanghai Shenua đưa ra lời mời hấp dẫn dành cho Wayne Rooney. Đội bóng của Trung Quốc sẵn sàng trả lương 900.000 bảng mỗi tuần cho tiền đạo người Anh. Nếu chấp nhận đề nghị này, Rooney sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

    Đức Mạnh | 19:02 30/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...