Từ Champions League đến Ngoại hạng Anh, CĐV mất ăn mất ngủ với những trận đại chiến giữa các đội bóng lớn. Thế nhưng đại đa số có lý do để thất vọng khi 4 trận cầu đáng chú ý nhất: Liverpool – Bayern Munich, Lyon – Barca, Man Utd – Liverpool, Chelsea – Man City đều kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
Đó đều là những trận đấu mang đậm sự toan tính. Nếu như một bên chủ động chơi tấn công thì đội còn lại chọn cho mình thế trận phòng ngự để đảm bảo một kết quả có lợi. Trong đó có Man Utd, Chelsea – những CLB từng được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, đã tái hiện lại triết lý của Người đặc biệt năm xưa.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị đội chủ sân Old Trafford sa thải cách đây chưa lâu. Ông bị chỉ trích vì triết lý phòng ngự tiêu cực. Để rồi cuối tuần qua cả Solskjaer và Maurizio Sarri phải ‘sao chép’ chiến thuật của người tiền nhiệm. Man Utd giành được 1 điểm trước Liverpool. Chelsea xuất sắc cầm hòa Man City suốt 120 phút nhưng lại thất bại trong loạt sút luân lưu.
Điểm chung giữa hai đội là mặc dù lùi sâu tổ chức phòng ngự bên phần sân nhà, nhường thế trận cho đối phương nhưng M.U và Chelsea lại tạo ra được cơ hội nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Nếu Jose Mourinho còn tại vị, có lẽ chiến lược gia 56 tuổi này sẽ làm tốt hơn 2 người đồng nghiệp trong việc chỉ đạo các học trò kết liễu đối thủ. Đó chính là điểm đáng sợ nhất làm nên tên tuổi của Mourinho.
Nhiều người cho rằng triết lý của Mourinho đã lỗi thời khi mà bóng đá hiện đại đang đề cao trường phái tấn công. Vậy mà một Bayern Munich nối tiếng hùng mạnh, Chelsea với Sarri-ball thích áp đặt lối chơi hay Man Utd đang hồi sinh đều chọn chơi theo “phong cách của Mourinho”, và chỉ thiếu một chút may mắn để làm nên chuyện.
Cái không may của Người đặc biệt là ông không kiểm soát được phòng thay đồ và không có những nhân tố ưng ý nhất phục vụ cho triết lý của mình. “Tôi không muốn phải chịu đựng những xung đội nội bộ lần nào nữa. Tôi muốn được làm việc tại một đội bóng mà ở đó có một cấu trúc rõ ràng. Trong suốt sự nhiệp của mình, tôi đã từng được làm việc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và với tôi, môi trường làm việc lý tưởng nhất đó là một môi trường mà ở đó có sự đồng cảm, cảm thông,” Mourinho phát biếu trong bài phỏng vấn mới nhất. Có lẽ người hâm mộ đang rất muốn chứng kiến màn trở lại của chiến lược gia này. Mưu mẹo, toan tính, chỉ trích trọng tài…những toan tính của Mourinho là thứ gia vị khá đặc biệt với thế giới bóng đá.