MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Mourinho nói 1 câu về Wenger khiến CĐV Arsenal nhói lòng

    08:29 Thứ bảy 30/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuy giàu cá tính nhưng lại rất đồng cảm với những gì các đồng nghiệp phải trải qua.

    Premier League mùa giải 2019/20 chưa trôi qua được một nửa chặng đường, tuy nhiên đã xuất hiện rất nhiều biến động ở các đội bóng thuộc nhóm "Big Six". Đáng chú ý ở thành London, hai CLB danh tiếng phía Bắc đều có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

    Tottenham Hotspur sa thải Mauricio Pochettino và gây sốc với việc bổ nhiệm Jose Mourinho vào chiếc ghế nóng. Trong khi đó chỉ sau 18 tháng nắm quyền tại sân Emirates, Unai Emery cũng phải khăn gói ra đi vì hàng loạt trận đấu đáng thất vọng của The Gunner.

    Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì Arsene Wenger từng làm được ở quá khứ. "Giáo sư" là một huyền thoại tại sân Emirates khi gắn bó với đội bóng tận 22 năm. Mặc dù vậy, theo Jose Mourinho những câu chuyện như thế sẽ hiếm xảy ra ở bóng đá hiện đại.

    Wenger was the last of his kind - Mourinho - Bóng Đá

     "Người đặc biệt" đã có những chia sẻ rất chân thành về nghề cầm quân.

    "22 năm ở một CLB? Tôi không nghĩ điều đó là có thể đâu. Cuộc sống hiện đại, công nghệ mới, phương tiện truyền thông xã hội - Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể ảnh hưởng, ngay cả tâm lý của mọi người, những mối quan hệ, dễ mệt mỏi nữa, nhiều điều đang thay đổi. Không chỉ riêng môn thể thao này, nó làm tôi nghĩ rằng Wenger là người cuối cùng gắn bó với một đội bóng lâu đến vậy.

    Thật tồi tệ, chúng tôi phải thích nghi và phấn đấu để chứng minh mình phù hợp với công việc. Chuyện mọi người đoán được tôi sẽ dẫn dắt một CLB trong X năm đã biến mất. Bạn phải chiến đấu, đây là điều bình thường và xảy ra ở mọi lĩnh vực ngoài xã hội", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ trên Goal.

    Jose Mourinho nói về trận thắng của Spurs tại cúp C1: 

    Giang Nam | 08:10 30/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...