MỚI NHẤT :
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Mourinho lộng ngôn: Hễ MU sảy chân lại đổ vấy trách nhiệm

    09:37 Thứ năm 28/12/2017

    Sau khi mất điểm trước Burnley, Mourinho ca thán, đổ lỗi với rất nhiều lý do. Tuy nhiên, những phát ngôn của nhà cầm quân người Bồ đang dần trở nên lố bịch.

    Bực tức bước vào phòng họp báo sau khi bị Burnley cầm chân 2-2, Mourinho lập tức chỉ ra rất nhiều lý do khiến MU của ông thi đấu không như kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Mourinho bức xúc sau trận hòa 2-2 trước Burnley.

    Ông nói về các học trò, ngân quỹ chuyển nhượng bị giới hạn, đến các đối thủ của Quỷ đỏ... Tất cả lập tức trở thành chủ đề "hot" trên các mặt báo ngày hôm sau.

    Tờ Sportsmail đã chia nhỏ những lời phát biểu của Mourinho và phân tích cụ thể từng vấn đề...

    1. Chuyện mua sắm của MU

    Mourinho nói: "Gần 300 triệu bảng đã chi ra là không đủ. Rõ ràng là chưa đủ. Hãy nhìn Man City, họ sẵn sàng bỏ tiền mua hậu vệ cánh với mức giá đắt ngang những tiền đạo."

    Hồi 2014, MU từng chi 30 triệu bảng đưa về Luke Shaw. Năm ngoái, Gabriel Jesus cập bến Etihad với giá 27 triệu bảng. Bởi vậy, không thể nói Quỷ đỏ chi tiêu ít hơn nhiều so với Man City.

     - Bóng Đá

     MU đã bỏ ra 75 triệu bảng mua Lukaku hồi hè.

    Chính xác là Man "xanh" đã dốc nguồn hầu bao lớn để đưa về hai hậu vệ cánh Kyle Walker và Benjamnin Mendy. Pep Guardiola đánh giá đây là 2 vị trí yếu nhất và họ đã mua đúng người, đúng chỗ. Man City cũng hiểu rằng, chủ tịch Tottenham - Daniel Levy sẽ không để Walker ra đi dưới con số 50 triệu bảng.

    Trong khi đó, Romelu Lukaku có giá 75 triệu bảng khi về MU. Anh chỉ ghi được 4 bàn ở 19 trận đấu gần nhất. Đó không phải lỗi của thị trường. Đây là lỗi của tiền đạo người Bỉ, hoặc chính HLV Mourinho.

    Xếp Lukaku đá cặp cùng Ibrahimovic không phải là quyết định sáng suốt trong ngày lễ tặng quà. Lukaku hoàn toàn bị cô lập trong vòng cấm vì không đủ nguồn cung cấp bóng. Dễ hiểu khi chân sút 24 tuổi này hoàn toàn "vô hại" trước Burnley.

    2. Áp lực thành tích, vô địch Premier League

    Mourinho chia sẻ: "Khi bạn nói về sứ mệnh phải giành chức vô địch Premier League, Tottenham không có trách nhiệm đó. Họ không có bề dày lịch sử như MU. Arsenal cũng vậy, Chelsea cũng thế."

     - Bóng Đá

     Mourinho vô địch Premier League cùng Chelsea năm 2015.

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cần nhớ rằng, Chelsea 2 lần bước lên bục vinh quang Ngoại hạng Anh trong 3 mùa bóng gần đây. Hồi 2015, The Blues lên ngôi dưới sự dẫn dắt của chính Mourinho.

    Về phần Quỷ đỏ, lần cuối cùng họ đăng quang Premier League là 2013. CĐV Chelsea và ông chủ Abramovich sẽ cảm thấy CLB có trách nhiệm phải cố gắng vô địch Ngoại hạng Anh.

    Nhiều CĐV tin rằng, MU dưới thời Mourinho có trách nhiệm phải chơi thứ bóng đá khoáng đạt và quyến rũ hơn, điều mà họ chưa làm được ở thời điểm hiện tại.

    3. Mourinho nói về các học trò

    HLV 54 tuổi cho biết: "Các cầu thủ đã làm những gì họ họ có thể và thực hiện tốt nhiệm vụ. Hai trận gần nhất, chúng tôi có đến 15 cơ hội ăn bàn mười mươi và nhận 3 bàn thua xuẩn ngốc cùng với một cú đá phạt thần sầu.

     - Bóng Đá

     HLV người Bồ không tin tưởng một vài cầu thủ thuộc biên chế MU.

    Toàn đội đã thi đấu cố gắng và đối phó với các vấn đề từ chấn thương đến thẻ phạt. Tôi không vui vì kết quả này nhưng hạnh phúc với cách phản ứng của các học trò."

    Các ca chấn thương của MU không phải là quá nhiều so với những đội bóng khác. Điểm mấu chốt, Mourinho không tin tưởng các cầu thủ ông có trong tay, đặc biệt là những hậu vệ đa năng như Daley Blind hay Matteo Darmian.

    Điều đó dẫn đến việc ông muốn bán đi một vài cầu thủ. Sự thiếu niềm tin ấy khiến tâm lý các học trò của Mourinho dao động.

    Rashford và Martial không biết khi nào mình đá chính hay dự bị. Juan Mata trận chơi, trận nghỉ. Cặp trung vệ thì thay đổi liên xoành xoạch. Rõ ràng, MU thiếu đi sự ổn định cần thiết.

    Anh Tuấn | 04:21 28/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...