Những cầu thủ hơn 30 tuổi ở Old Trafford chắc hẳn sẽ rất lo lắng cho tương lai của mình khi Jose Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Man United.
Còn nhớ, trong mùa bóng đầu tiên dẫn dắt Chelsea năm 2004, Mourinho đã có cuộc cải tổ cực lớn. Những cầu thủ được cho là 'cựu binh' ở Stamford Bridge hầu hết đều không còn chỗ đứng.
Khi đó, Người đặc biệt đã thải loại 14 cầu thủ. 7 trong đó đã ngoài 30 tuổi, và có 3 cầu thủ ở rất gần cái tuổi đó.
Hai nhà vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 cùng tuyển Pháp là Marcel Desailly (32 tuổi) và Emmanuel Petit (33 tuổi) bị xem là người thừa.
Jimmy Floyd Hasselbaink (32 tuổi) được bán cho Middlesbrough. Hậu vệ trái người Hà Lan Winston Bogarde (33 tuổi) không được gia hạn hợp đồng. Mario Stanic thì nghỉ hưu ở tuổi 32.
Hernan Crespo (30 tuổi) phải đến Milan theo dạng cho mượn và thủ môn Neil Sullivan (34 tuổi) bị bán cho Leeds.
Cựu tiền vệ United Juan Sebastian Veron ở tuổi 29 bị cho đem cho mượn ở Inter Milan, Mario Melchiot và Boudewijn Zenden dù mới 28 tuổi cũng phải đến Birmingham và Middlesbrough.
Những cái tên kể trên phần nhiều là các tên tuổi lớn. Nhưng họ đều bị thanh lý mạnh tay bởi Mourinho. Người đặc biệt cho thấy mình không sai, khi cùng Chelsea giành ngôi vô địch Premier League lần đầu kể từ năm 1955.
Vậy ở Old Trafford hiện tại, ai sẽ bị đặt vào dạng 'nguy hiểm'?
Đầu tiên, phải kể đến Bastian Schweinsteiger - người được Van Gaal mua về hồi năm ngoái. Thủ quân tuyển Đức khi không còn trẻ trung đã sa sút quá nhiều. Ashley Young và Antonio Valencia cũng khó thể được Mou yêu thích.
Michael Carrick có lẽ cũng chỉ gắn bó với Man United một năm nữa. Juan Mata và Marouane Fellaini tuy mới 28 tuổi nhưng chẳng ai có thể đảm bảo vị trí của họ trong đội hình Quỷ đỏ mùa tới.
Ngay cả Wayne Rooney, dù là đội trưởng Man United, và từng được Mourinho yêu thích, nhưng hoàn toàn có thể phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho những Anthony Martial, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan hay Jese Lingard nếu không đạt yêu cầu.