MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • "Mourinho chỉ coi tôi là lựa chọn thứ 6"

    08:59 Thứ ba 16/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Kevin de Bruyne đã có những chia sẻ về khoảng thời gian địa ngục làm việc với Jose Mourinho.

    Kevin de Bruyne từng là thành viên của Chelsea nhưng không tìm được chỗ đứng và bị HLV Jose Mourinho đẩy sang Woflsburg năm 2014. Hiện tại, De Bruyne đã trở lại Ngoại hạng Anh và đang là trụ cột của Man City.

    Không phải ngẫu nhiên mà De Bruyne được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu. Dù vậy, dù có nỗ lực bao nhiêu, De Bruyne vẫn chưa bao giờ được Jose Mourinho thừa nhận.

     Mourinho không trọng dụng De Bruyne.

    Nhìn lại quãng thời gian đó, De Bruyne cho hay: "Có rất nhiều điều báo chí viết về mối quan hệ của tôi với Jose Mourinho. Nhưng sự thật là tôi chỉ nói chuyện với ông ấy 3 lần. Kế hoạch dành cho tôi luôn là bị mang đi cho mượn."

    Đá chính 2 trận khởi đầu mùa giải 2013/14 rồi bị đẩy lên băng ghế dự bị, De Bruyne nhớ rất kỹ: "Mourinho gọi tôi đến văn phòng ông ấy vào tháng 12 và đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, có lẽ là lớn thứ 2 trong đời tôi. Ông ấy có vài tờ giấy trước mặt rồi nói ‘1 kiến tạo, 0 bàn thắng. 10 lần giành lại quyền kiểm soát bóng’.

    Tôi mất 1 phút để nhận ra ông ấy đang làm gì. Rồi ông ấy bắt đầu đọc thông số của những cầu thủ tấn công khác. Willian, Oscar, Mata, Schurrle và đại loại như, 5 bàn, 10 kiến tạo, hay gì đó. Mourinho chờ tôi nói điều gì đó và cuối cùng tôi đã lên tiếng, ‘nhưng… vài người trong số họ chơi 15, 20 trận. Tôi chỉ được chơi 3 trận. Vậy mọi chuyện sẽ khác chứ, phải không?’.

     De Bruyne hiện là ngôi sao tấn công hàng đầu ở Premier League.

    Nhưng Mourinho tiếp tục đề cập đến khả năng tôi ra đi dưới dạng cho mượn. Thời điểm đó, Juan Mata cũng không được trọng dụng và Mourinho nói, ‘Cậu biết đấy, nếu Mata ra đi, cậu sẽ là lựa chọn thứ 5, thay vì thứ 6’.

    Thật là kỳ lạ. Tôi đã hoàn toàn trung thực. Tôi nói, 'Tôi cảm thấy như câu lạc bộ không thực sự muốn tôi ở đây. Tôi muốn chơi bóng. Hãy bán tôi đi'. Tôi biết Mourinho có phần thất vọng nhưng ông ấy hiểu tôi cần ra sân thi đấu.

    Thực tế, đây chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng bởi Chelsea đã thu về gấp đôi số tiền họ từng bỏ ra để mua tôi."

    Tháng tiếp theo, De Bruyne gia nhập Wolfsburg với giá 18 triệu bảng. Cầu thủ người Bỉ đã ghi 13 bàn sau 51 lần ra sân trước khi trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Man City năm 2015 với một bản hợp đồng 6 năm trị giá 55 triệu bảng.

    Video tài năng của Kevin de Bruyne:

    Tiểu Lam | 08:59 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...