MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Mourinho: Chẳng có Người đặc biệt nếu không vô địch

    06:42 Chủ nhật 23/10/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không có gì "đặc biệt" nếu Manchester United thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

    mourinho-man-utd

    Mourinho thừa nhận chỉ có những chức vô địch mới khiến ông trở nên "đặc biệt". Ảnh: Internet. 

    Kể từ khi cập bến Chelsea năm 2004, Mourinho đã tự phong cho mình danh hiệu Người đặc biệt. Cái tên đó đã gắn liền với biết bao thành tích lẫy lừng của chiến lược gia người BĐN trong suốt chiều dài sự nghiệp. Ngoài ra, nó cũng nhận không ít chỉ trích của dư luận khi họ cho rằng, Mourinho quá ngông nghênh.

    Chia sẻ với báo giới trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Mourinho cho biết: "Chỉ có vinh quang mới khiến những HLV có được sự đồng cảm và yêu mến đến từ NHM. Tôi đang có bản hợp đồng 3 năm với M.U và và mọi người sẽ biết tôi luôn cống hiến hết mình vì đội bóng. Đơn giản vì tôi là một người chuyên nghiệp và sẵn sàng làm việc 24 tiếng đồng hồ/ngày cho Quỷ đỏ.

    Tuy nhiên nếu tôi không giành bất kì danh hiệu nào trong 3 năm cho đội, họ sẽ nói tôi có thể là một gã đàn ông tốt, HLV giỏi, họ có thể thích tôi nhưng không cảm thấy tôi có chút gì đặc biệt. Chelsea đã giành 4 Premier League trong lịch sử. 3 trong số đó là nhờ công tôi và cái còn lại đến từ sức mạnh đội bóng."

    Đêm nay, Mourinho sẽ có chuyến trở lại Stamford Bridge hứa hẹn đầy gian nan trước đội bóng cũ Chelsea. Một thắng lợi sẽ giúp M.U thoát khỏi những chỉ trích nhắm lên các cầu thủ lẫn HLV suốt thời gian vừa qua.

    Xem lại thắng lợi 4-1 của M.U trước Fenerbahce:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 06:20 23/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...