MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Mourinho bất ngờ ca ngợi Fellaini

    19:15 Chủ nhật 01/01/2017 | 1

    HLV Jose Mourinho bóng gió rằng tiền vệ Marouane Fellaini sẽ tiếp tục được đá chính ở trận làm khách của MU trên sân West Ham vào rạng sáng thứ ba tới (giờ VN).

    mourinho-bat-ngo-ca-ngoi-fellaini-1

     

    Ở vòng 19 Premier League đêm qua, HLV Mourinho bố trí Fellaini đá chính ngay từ đầu trong trận gặp Middlesbrough, trước đó, ngôi sao người Bỉ đã không có tên trong đội hình xuất phát của MU kể từ tháng 6.

    Cựu tiền vệ Everton này thi đấu khá tốt trước khi rời sân nhường chỗ cho Marcos Rojo ở phút 65. Trận này, bộ đôi Anthony Martial và Paul Pogba tỏa sáng trong năm phút cuối để giúp MU lội ngược dòng thắng Boro với tỷ số 2-1.

    Với việc lão tướng Michael Carrick không thế góp mặt ở trận đấu với Boro vì cảm cúm, HLV Mourinho đặc biệt khen ngợi Fellaini, cho rằng các CĐV Man United đã la ó anh trong những tuần gần đây sẽ phải thay đổi thái độ của họ.

    Cũng thảo luận về thể lực của đội trưởng Wayne Rooney, Mourinho nói với các phóng viên: "Tôi hy vọng Carrick sẽ bình phục ở trận đấu với West Ham. Tôi không biết Rooney có cơ hội nhỏ hay Michael có cơ hội lớn hơn, chúng ta phải chờ xem..."

    "Nhưng tôi thực sự hạnh phúc với Fellaini. Tôi thực sự hài lòng với cách cậu ấy thi đấu. Còn với người hâm mộ, tôi nghĩ rằng họ nhận ra sự hữu ích của cậu ấy, họ nhận ra đội bóng cần cậu ấy."

    Trận gặp Boro, Mourinho có sự điều chỉnh ở hàng thủ, khi cặp trung vệ thường xuyên thi đấu thời gian qua và thể hiện không tồi Phil Jones - Marcos Rojo đều chỉ ngồi dự bị và suất đá chính thuộc về cặp đôi Bailly - Smalling.

    Vị chiến lược gia người Bồ giải thích lựa chọn của mình: "Tôi biết rằng sẽ mất Bailly trong một tháng và tôi chỉ còn Smalling, Rojo và Jones - ba cầu thủ, trong tám trận."

    "Bailly sẽ trở về tập trung với đội tuyển quốc gia vào thứ 2. Chúng tôi yêu cầu họ cho cậu ấy được ở lại đến thứ ba. Họ từ chối. Vì vậy, cậu ấy không thể chơi trong trận gặp West Ham."

    "Tôi muốn ĐT Bờ Biển Ngà là nhà vô địch bởi vì với những quyết định đó là vì họ đang muốn kiểm soát mọi thứ. Để chắc chắn họ sẽ giành chiến thắng tại Cup châu Phi."

    Mỹ Hằng | 16:09 01/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...