MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • 'Một số trọng tài bị khớp khi điều hành trận đấu của HAGL'

    22:18 Chủ nhật 13/05/2018

    Những chỉ trích của bầu Đức gần đây khiến một số “vua áo đen” có tâm lý không tốt nếu được ban trọng tài phân công điều hành các trận đấu có liên quan đến HAGL.

    “Nói các trọng tài sợ bầu Đức thì không hẳn. Chỉ có số ít anh em tâm lý không được vững khi nhận lệnh điều hành các trận có liên quan đến đội bóng HAGL. Quan điểm của tôi là được ban trọng tài phân công thì biết nhận lệnh thôi”, một thành viên trọng tài thuộc các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Trọng tài chịu áp lực lớn khi cầm còi trận đấu có sự góp mặt của HAGL. Ảnh: Thùy Dung.

    Theo nguồn thông tin của chúng tôi, có 2 trọng tài FIFA từ chối bắt trận tứ kết lượt về cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội gặp HAGL vào ngày 15/5 tới. Hiện ban trọng tài gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những “vua áo đen” cầm cân nảy mực điều hành cho trận tái đấu sắp tới.

    “Tôi nghe nói có thông tin trên. Bình thường, trọng tài sẽ nhận được lịch phân công trước 1 tuần. Nếu không có ai làm trận đấu này, chắc phải thuê trọng tài nước ngoài. Giờ anh em ra sân đều có cảm giác thế này, thế kia”, vị trọng tài tâm sự về những khó khăn của ban trọng tài gặp phải.

    Vấn đề trọng tài nóng lên sau khi HAGL tố trọng tài Nguyễn Văn Kiên phá vỡ trận đấu giữa Khánh Hòa gặp HAGL tại vòng 7 V-League 2018. Cụ thể, trọng tài Kiên thổi phạt 11 m “tưởng tượng” với đội bóng phố núi ở phút 87, khiến thầy trò HLV Dương Minh Ninh bị đội bóng phố biển cầm hòa với tỷ số 1-1.

    Những quyết định của trọng tài khiến HAGL phản ứng dữ dội Bên cạnh quyết định "khó hiểu" khi thổi phạt đền HAGL ở cuối trận đấu với Khánh Hòa, trọng tài Nguyễn Văn Kiên còn có những nhận định gây tranh cãi khác.

    Tiếp đến, VPF gửi công văn ngừng hợp tác với giám sát trọng tài Dương Văn Hiền, trọng tài Nguyễn Trọng Thư và trọng tài Nguyễn Văn Kiên vì những sai phạm tại V-League 2018.

    Cuối cùng là những lời qua tiếng lại giữa CLB Hà Nội và trọng tài Ngô Duy Lân ở tứ kết lượt đi cúp quốc gia 2018. Đội bóng thủ đô cho rằng trọng tài Lân điều hành trận đấu giữa họ gặp HAGL không được sạch. Đặc biệt là ban huấn luyện không phục tấm thẻ đỏ dành cho tiền vệ Phạm Thành Lương ở phút 85.

    “Những scandal gần đây giúp trọng tài rút nhiều kinh nghiệm. Nếu được ra sân, anh em đều cố gắng làm tốt, tập trung tránh những sai sót và tâm lý phải thật vững nữa. Đã yêu và đam mê với nghề này, mình phải có trách nhiệm với công việc. Ra sân chỉ biết có đội A và đội B. Không được nghĩ ông này, ông kia như vậy sẽ không hoàn thành nhiệm vụ”, vị trọng tài này kết luận.

    Bình An | 18:32 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...