MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • "Một kẻ ngốc! Cấm Cavani 3 trận là chưa đủ, phải giáo dục anh ta"

    19:39 Thứ hai 30/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Edinson Cavani bị chỉ trích vì hành động được coi là "phân biệt chủng tộc" sau chiến thắng của Manchester United.

     

    Một buổi tập của Man United

    Edinson Cavani là người hùng trong chiến thắng của Man United trước Southampton. Theo đó, chân sút người Uruguay vào sân từ ghế dự bị, và lập tức thay đổi cục diện trận đấu khi ghi cú đúp và có 1 pha kiến tạo, giúp Man United ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục.

    Thế nhưng, Cavani có khả năng sẽ gặp rắc rối lớn sau trận đấu của Man United. Cụ thể, Cavani đã chia sẻ lời chúc mừng của một người bạn trên Instagram kèm lời nhắn 'Gracias negrito'. Thuật ngữ liên quan đến chủng tộc, mang ý nghĩa trực tiếp là 'Cảm ơn mọi đen'.

    ‘Three-game ban isn’t enough’ for Edinson Cavani says Troy Deeney, with FA set to investigate Manchester United star’s deleted ‘racist’ post - Bóng Đá

     Cavani gặp rắc rối lớn.

    Đáng chú ý, LĐBĐ Anh (FA) đã bắt đầu tiến hành điều tra hành động của Cavani. Với hành vi trên, nếu bị xem là có tội, Cavani có thể phải chịu án phạt cấm thi đấu ít nhất 3 trận. Còn nhớ năm 2011, Luis Surez đã bị cấm 8 trận khi sử dụng từ 'negro' để ám chỉ Patrice Evra.

    Mới nhất, Troy Deeney đã chỉ trích kịch liệt hành động của Cavani. Cụ thể, Troy Deeney khẳng định trên talkSPORT rằng: "Điều đó không bao giờ đúng, cho dù bạn nhìn nhận nó theo cách nào. Tôi chỉ nghĩ rằng khi bạn viết một tin nhắn, 9 lần trong số 10 lần, bạn sẽ phải đọc lại nó trước khi công khai nó, bởi vì bạn không muốn biến mình thành một tên ngốc.

    Nhưng anh ta chẳng hề nghĩ rằng "điều này có đúng không" - đó là điều khiến tôi lo lắng một chút. Tôi hiểu rằng, Cavani có thể nhận lệnh cấm thi đấu 3 trận, nhưng tôi chỉ muốn biết, liệu FA có giáo dục các cầu thủ khi họ đến đất nước này hay không.

    Tôi không nghĩ anh ta có ý xúc phạm bất kỳ ai, nhưng anh ta cần được giáo dục về điều gì có thể chấp nhận được và điều gì không."

    Tiểu Lam | 19:09 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...