MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Morata từng từ chối Tottenham vì ... "ngán" một người

    15:16 Thứ tư 02/08/2017

    BongDa.com.vn Theo Pochettino, Harry Kane có thể là một phần nguyên nhân khiến Tottenham không thể chiêu mộ cựu tiền đạo của Real.

    Theo tiết lộ của HLV Pochettino, tiền đạo Morata đã từ chối gia nhập đội chủ sân White Hart Lane vì ngại phải cạnh tranh với chân sút số 1 của đội bóng là Harry Kane.

     - Bóng Đá

     Morata từng từ chối gia nhập Tottenham. 

    Cụ thể chia sẻ trước truyền thông, vị thuyền trưởng của Tottenham đã cho biết: "Trên báo chí, Morata đã nhắc đến chuyện tôi từng gọi điện cho cậu ấy cách đây 2 năm để mời gia nhập CLB."

    "Lúc ấy, cậu ta đã hỏi tôi rằng: 'Tại sao ông lại muốn chiêu mộ tôi trong khi đã có Harry Kane. Bạn biết đấy, nếu bạn cố gắng để thuyết phục một tiền đạo, họ đều sẽ hỏi bạn muốn tôi làm gì? Để ngồi dự bị à? Tôi không thể cạnh tranh với Harry Kane hay Hugo Lloris hay những cầu thủ ở các vị trí khác.'"

    Giờ đây thì nguyện vọng chuyển đến nước Anh thi đấu của Morata cũng đã được hoàn thành, thậm chí anh còn được gia nhập một đội bóng khác tại London. Cụ thể tiền đạo 24 người Tây Ban Nha đã chuyển từ Real Madrid sang Chelsea hồi tháng trước với giá 70 triệu bảng.

    Trong khi đó Kane hiện vẫn đang tiếp tục là chân sút chủ lực của Tottenham. Mùa trước tiền đạo người Anh cũng đã giành luôn danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước với 29 bàn thắng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, anh có được vinh dự trên và ở 3 mùa giải vừa qua, tiền đạo này đều ghi ít nhất 20 bàn thắng mỗi mùa.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 14:50 02/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...