MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Morata muốn san bằng kỷ lục của Mourinho

    16:13 Thứ năm 09/11/2017

    Tiền đạo Alvaro Morata hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea để trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên có 3 danh hiệu vô địch tại Anh, Ý và Tây Ban Nha, sánh ngang kỷ lục Mourinho.

    Sau khi ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 trước M.U tuần rồi, Morata phát biểu: "Tôi muốn trở thành cầu thủ Tây Ban Nha giành danh hiệu vô địch ở 3 giải đấu cao quý nhất châu Âu chính là Tây Ban Nha, Ý và Anh giống như HLV Mourinho." Jose Mourinho đã giành chức vô địch tại Anh, Tây Ban Nha và Ý với tư cách là một HLV.

     - Bóng Đá

     

    Trở lại sau thời gian chấn thương, Morata đang dần chứng tỏ bản lĩnh của một sát thủ thực sự khi liên tục "nổ súng" lập công cho Chelsea tại các đấu trường châu lục. Real Madrid, đội bóng cũ của Morata, hiện rất hối hận khi để chân sút người Tây Ban Nha ra đi vào mùa hè vừa qua, càng tiếc nuối hơn khi chứng kiến hai siêu sao Ronaldo và Benzema đang "tịt ngòi" trầm trọng.

    Tiền đạo tuyển Tây Ban Nha nói: "Tôi không bao giờ hối hận khi đến Chelsea, ngược lại tôi hy vọng có thể phục vụ lâu dài hơn cho đội bóng." Anh đã có 8 bàn trong mùa này, trong khi Benzema và Ronaldo chỉ có một bàn tại La Liga.

    Mong muốn của Morata sẽ không quá khó thực hiện khi tiền đạo 25 tuổi này đã có được chức vô địch La Liga trong mùa giải cuối cùng của mình tại Real Madrid năm ngoái. Ngoài ra, anh cũng có cho mình 2 Scudetto trong hai mùa khoác áo Juventus. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea hiện đang xếp thứ 4 và kém đội đầu bảng Man City 9 điểm sau 11 vòng đấu, nhưng với phong độ đang lên của toàn đội và duyên ghi bàn chói sáng của Morata, không sớm thì muộn thành tích ấy cũng sẽ được lập cho tiền đạo người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     

    HLV tuyển Tây Ban Nha vừa lên danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế với Costa Rica và Nga vào các ngày 12 và 15/11 tới. Cái tên Morata vẫn được chú ý nhất sau chiến tích ghi bàn ở trận Chelsea - M.U, nhiều khả năng HLV Lopetegui sẽ trao cơ hội đá chính cho tiền đạo này.

    Tiền đạo Chelsea sẽ tận dụng tất cả kỹ năng và sự nhạy bén vốn có để ghi điểm trong mắt người hâm mộ xứ bò tót, chắc suất dự World Cup 2018 tại Nga mùa hè tới. "World Cup chỉ 4 năm diễn ra một lần và tôi muốn tỏa sáng cùng đội tuyển tại đó!", Morata nói.

    Tường Phước | 13:28 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...