MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • 'Mọi huấn luyện viên đều đau đầu nếu vắng Đình Trọng'

    10:21 Thứ ba 18/12/2018

    HLV Phạm Minh Đức cho rằng Đình Trọng là trung vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay khi hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết, và việc vắng mặt cầu thủ này khiến mọi HLV đều phải đau đầu.

    HLV Phạm Minh Đức - người từng chơi ở vị trí hậu vệ - có góc nhìn và bình luận về chuyên môn của cậu học trò cũ. Theo ông Đức, có thể nói cầu thủ sinh năm 1997 là của hiếm của bóng đá Việt Nam hiện nay khi sở hữu nhiều điểm mạnh.

    "Báo chí, người hâm mộ đã bình luận nhiều về Đình Trọng trong những ngày qua. Với tôi, cậu ấy là trung vệ số 1 của Việt Nam hiện nay. Trọng sở hữu nhãn quan tốt, luôn là người phát hiện ra điểm nóng đầu tiên, đưa ra những quyết định nhanh và chính xác nhất", HLV Minh Đức nói.

    'Mọi huấn luyện viên đều đau đầu nếu vắng Đình Trọng' - Bóng Đá

     Trần Đình Trọng chơi ấn tượng tại AFF Cup 2018, nhưng phải nói lời chia tay đội tuyển trước thềm Asian Cup 2019 vì chấn thương. Ảnh: Minh Chiến.

    "Cậu ấy có thể chơi với sơ đồ 3 trung vệ hay 4 hậu về một cách hoàn hảo. Không chỉ có thể bọc lót mà còn có thể tranh chấp tay đôi, chơi bóng bổng cực tốt nhờ sức bật cao. Đình Trọng còn có thể băng cắt đầy sức mạnh nhưng cũng không kém tinh tế", HLV đội trẻ Hà Nội nói thêm.

    Trong năm vừa qua, trung vệ người Hà Nội đã chơi ấn tượng ở mọi cấp độ từ CLB tới đội tuyển. Anh là "lá chắn thép" vững vàng trước khung thành đội nhà. Tại AFF Cup 2018, cầu thủ sinh năm 1997 được sắp xếp chơi trung vệ thòng, cùng Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải tạo nên bộ ba trung vệ để lọt lướt ít nhất giải đấu. 

    Tuy nhiên, sau khi đăng quang tại giải đấu hàng đầu khu vực, trung vệ này sẽ phải tạm rời sân cỏ để điều trị chấn thương chân trong 2 tháng đến 3 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của anh tại Asian Cup 2019 sắp tới.

    Nói về việc vắng mặt của trung vệ thép này. HLV Minh Đức chia sẻ: "Rõ ràng vai trò của Đình Trọng trong hàng phòng ngự là rất lớn. Điều này là không phải bàn cãi. HLV nào từng làm việc với Đình Trọng sẽ đau đầu khi vắng mặt cậu ấy, không chỉ ở đội tuyển mà tại CLB Hà Nội hay bất cứ đâu cũng thế."

    Sau AFF Cup 2018, Đình Trọng có 4 ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi lên đường sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Chiều 18/12, trung vệ này sẽ tham gia buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn.

    Đỗ Hải | 10:02 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...