MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Mohamed Salah: Vị vua không ngai mới tại nước Anh?

    20:05 Chủ nhật 18/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Với 28 bàn sau 31 trận tại Ngoại hạng Anh và hơn hai người đứng phía sau là Harry Kane cùng Sergio Aguero lần lượt 4 cũng như 7 bàn, trong hoàn cảnh Kane đang gặp chấn thương nặng thì cơ hội đoạt ngôi Vua phá lưới của Mohamed Salah sáng sủa vô cùng. Liệu với thành tích xuất sắc đó, tiền đạo người Ai Cập đã đủ điều kiện để trở thành số 1 tại giải đấu xứ sở sương mù?

    Sau khi Luis Suarez ra đi sang thi đấu cho Barcelona, CĐV Liverpool mới được chứng kiến một tiền đạo xuất sắc như vậy thi đấu tại Anfield. Cú poker vào lưới Watford tại vòng 31 Ngoại hạng Anh một lần nữa giúp Mohamed Salah làm bùng nổ cầu trường và nức lòng người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah đang chơi bùng nổ trong màu áo Liverpool.

    28 lần phá lưới đối phương tại Premier League khi mùa giải còn 8 vòng đấu nữa, Salah xứng đáng được gọi là Pharaoh trong bóng đá. Lúc này tại Ai Cập, Anfield và thậm chí tại nước Anh, anh xứng đáng là một “vị vua”. Nhưng khi mùa giải kết thúc liệu anh có được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất hay không?

    Đối với CĐV, việc lựa chọn cầu thủ hay nhất thường dựa vào cảm tính riêng. Như NHM Liverpool và Ai Cập, họ chẳng thể nào không gọi tên Mohamed Salah. Nhưng đi đặt anh trong một cuộc bình chọn của bóng đá Anh lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

    Trong 3 mùa giải gần đây, ba cầu thủ hay nhất cuối mùa giải là Eden Hazard, Riyad Mahrez và N’Golo Kante. Điểm chung giữa họ là gì? Đó là họ đều giữ vai trò tối quan trọng trong mùa giải mà những Chelsea hay Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh. Trước đó nữa, những ngôi sao trong đội hình vô địch đều được đánh giá cao cho danh hiệu hay nhất cả mùa giải.

     - Bóng Đá

     N'Golo Kante giành danh hiệu PFA sau khi góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League.

    Câu chuyện danh hiệu mùa này gần như đã an bài khi chức vô địch rất khó thoát khỏi tay của Man City. Trong khi ấy Liverpool vẫn đang chật vật trong cuộc đua tốp 4. Sau thất bại trước Man United, Liverpool đã bị Tottenham qua mặt và Chelsea bám sát phía sau. Khi mùa giải chỉ còn 8, 9 vòng đấu nữa, cuộc cạnh tranh này sẽ vô cùng khốc liệt. Cứ cho rằng Liverpool kết thúc mùa giải trong tốp 4 thì họ cũng chẳng là gì khi đặt cạnh nhà vô địch Man City.

    Trong chiến tích ấn tượng của Man City mùa này (chỉ mới thua một trận) thì cả tập thể ấy đều có những màn trình diễn ấn tượng. Và trong tập thể ấn tượng đó, Kevin De Bruyne đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Dẫu không ghi bàn nhiều bằng Aguero hay Sterling nhưng tiền vệ người Bỉ mới là linh hồn trong lối chơi của Man xanh.

    Bên cạnh đó anh còn là chân chuyền hàng đầu Ngoại hạng Anh lúc này và ghi bàn không ít. Báo chí gọi De Bruyne là “Messi của Man City” đủ thấy vai trò của ngôi sao người Bỉ lớn ra sao tại Etihad. Một ngôi sao như thế, lại là đầu tàu của nhà vô địch thì tất nhiên chiếm được nhiều cảm tình của giới chuyên môn trong cuộc bầu chọn đâu là người hay nhất.

     - Bóng Đá

     Kevin De Bruyne hay Sergio Aguero mới là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của hiệp hội cầu thủ Anh mùa này.

    Tạm bỏ qua Kevin De Bruyne, Man City vẫn còn đó một Sergio Aguero đủ sức làm đối trọng với Mohamed Salah. Dù hiện tại anh ghi kém tiền đạo Liverpool 7 bàn nhưng 21 bàn của anh đến lúc này góp phần đưa Man City đến gần đến chức vô địch nước Anh. Còn Liverpool của Salah như đã nói, vẫn lận đận cho chuyện tranh vé vào tốp 4.

    Cá nhân Mohamed Salah tất nhiên đã có mùa giải tuyệt vời. Nhưng những Aguero hay De Bruyne cũng chơi tuyệt hay cho đến lúc này. Điều khác biệt giữa họ là một đội bóng vô địch còn đội kia chỉ là kẻ bám đuổi.

    Theo một logic đơn giản, ngôi sao của đội dẫn đầu tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn ngôi sao của đội đứng dưới. Cho nên, Mohamed Salah – Pharaoh của Ai Cập, “vị vua” mới tại Anfield và phần nào đó trong suy nghĩ của nhiều CĐV Premier League – nhưng có lẽ vào cuối mùa giải, anh vẫn chỉ là vị vua không ngai mà thôi.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...