MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Mohamed Salah - Ích kỷ và sa sút

    20:34 Chủ nhật 29/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mohamed Salah đang cho thấy những dấu hiệu sa sút rất rõ trong thời gian gần đây.

    Khép lại vòng 7 Premier League, Liverpool vẫn đang bảo toàn được mạch trận toàn thắng của mình để hướng tới việc xô đổ kỷ lục 18 trận toàn thắng của Man City tại giải đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên chiến thắng trước Sheffield United tại Bramall Lane vẫn không thể che giấu đi những điểm rất đáng lo ngại của Lữ Đoàn Đỏ.

    Trong đó điểm trừ lớn nhất mà ngay cả NHM của Liverpool cũng dễ dàng nhận ra chính là Mohamed Salah. Đáng ra Lữ Đoàn Đỏ đã có thể tránh khỏi một trận đấu quá nhọc nhằn vào đêm qua, nếu ngôi sao người Ai Cập bớt cá nhân và chuyền bóng cho các đồng đội nhiều hơn. Cụ thể trong một tình huống rất ngon ăn ở hiệp 2, Roberto Firmino có được một vị trí rất thuận lợi, và nếu nhận được bóng từ Salah, bàn thắng đã có thể đến sớm hơn rất nhiều cho đội bóng phố Cảng.

    Mohamed Salah - Ích kỷ và ngày một sa sút - Bóng Đá

     Salah đang thi đấu không tốt thời gian gần đây.

    Điều đáng quan ngại khi đây chẳng phải là lần đầu câu chuyện về sự ích kỷ của Salah bị đem ra thảo luận. Còn nhớ trong thắng lợi 3-1 trước Newcastle tại vòng 5, truyền thông cũng đã tốn không ít giấy mực để thuật lại câu chuyện về cơn thịnh nộ của Mane trước việc Salah không chịu chuyền bóng.

    Trong một chia sẻ trên trang chủ của Liverpool, tiền vệ Chamberlain cũng đã thừa nhận Salah đang chơi bóng ích kỷ, nhưng tiền đạo người Ai Cập sẽ vẫn được quyền làm điều đó vì nhiệm vụ của anh là phải có được bàn thắng: "Cậu ấy cần làm điều đó. Đồng đội không thể hy vọng cậu ấy chuyền bóng cho vào mọi lúc trong khi Salah vẫn ghi được nhiều bàn thắng tới vậy. Cách chơi của Salah là một phần mang lại chiến thắng cho CLB. Cậu ấy phải làm những gì nên làm."

    Nhưng đáng tiếc sự ích kỷ của Salah thời gian gần đây lại không mang lại cho Liverpool nhiều bàn thắng như kỳ vọng. Thực tế tiền đạo người Ai Cập đã tịt ngòi trong cả 3 trận gần nhất của Lữ Đoàn Đỏ.

    Theo thống kê của Sofascore, điểm số Salah nhận được trong trận đấu với Sheffield chỉ là 6.7, thấp thứ 3 trong số các cầu thủ Liverpool. Đó là trận đấu mà Salah đã có 4 pha dứt điểm không thành công, trong đó tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ dừng ở mức 69%. Đáng nói hơn, khi số tình huống tham gia xây dựng lối chơi của cầu thủ 27 tuổi cũng rất thấp với chỉ 43 lần chạm bóng, cao hơn thủ thành Adrian đúng 3 lần.

    Mohamed Salah - Ích kỷ và ngày một sa sút - Bóng Đá

     Phải chăng Klopp cần phải có giải pháp "chỉnh đốn" Salah?

    Rõ ràng Salah đang có vấn đề thái độ lẫn sự hiệu quả khi thi đấu. Phải chăng đã đến lúc Klopp cần phải có một phương án "trừng trị" nào để thức tỉnh Ông Vua Ai Cập, thay vì quá nuông chiều cầu thủ này trong suốt thời gian qua?

    Video Klopp nói về thử thách mang tên Sheffield United

    Kỳ Anh | 20:35 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...