MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • "Modric thắng vì người ta không muốn cứ mãi là Messi và Ronaldo"

    13:51 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Barcelona Rivaldo lên tiếng nói về Cristiano Ronaldo cũng như "đàn em" Messi ở cuộc đua QBV 2018.

    Đúng như đã được phần đông báo giới nhận định, ngôi sao của Real Madrid cũng như ĐT Croatia - Luka Modric đã là người được xướng tên ở lễ trao giải QBV năm nay qua đó đạp đổ "đế chế" Ronaldo - Messi đã tồn tại tròn một thập kỷ ở giải thưởng danh giá này.

    Mùa giải năm nay, dù rất cố gắng nhưng Cristiano Ronaldo cũng chỉ về đích ở vị trí thứ hai và theo sau là Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Thế nhưng cú sốc lớn nhất phải kể đến Lionel Messi của Barcelona khi thủ quân Blaugrana chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, tức là dưới cả ngôi sao mới nổi Kylian Mbappe của Paris Saint Germains. Đáng chú ý hơn, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, El Pulga mới lại nằm ngoài top3 đề cử cho giải thưởng mà mình đã từng 5 lần lên ngôi.

    'Cristiano Ronaldo should've won Ballon d'Or, Messi should've been in top three': Rivaldo  - Bóng Đá

    Modric đã đạp đổ "đế chế" Ronaldo - Messi.

    Quay lại với Modric, rõ ràng với việc giành được cả hai danh hiệu cầu thủ của năm do FIFA lẫn UEFA bình chọn, tiền vệ người Croatia chính là ứng viên hàng đầu cho chủ nhân QBV 2018. Cộng thêm với việc góp công lớn trong kỳ tích vô địch Champions League ba lần liên tiếp của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng như biến Vatreni thành nhà Á Quân World Cup 2018, Modric hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận được.

    Tuy nhiên vẫn có không ít những ý kiến trái chiều, và một trong số đó đến từ huyền thoại ĐT Brazil và CLB Barcelona - Rivaldo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Betfair, cựu danh thủ này chia sẻ:

    "Để đưa ra ý kiến về những vẫn đề thế này luôn là rất khó khăn. Không thể phủ nhận Luka Modric đã có một mùa giải 2018 cực kỳ thành công. Cậu ấy vô địch Champions League, giúp Croatia đi đến trận đấu cuối cùng trong chiến dịch tại Nga, thế nhưng nếu được chọn thì tôi vẫn muốn chọn Cristiano Ronaldo." 

    'Cristiano Ronaldo should've won Ballon d'Or, Messi should've been in top three': Rivaldo  - Bóng Đá

    Cả Ronaldo lẫn Messi đều có một mùa giải cực kỳ thành công.

    "Ronaldo đã ghi rất, rất nhiều bàn thắng mùa trước. Trong trận đấu với Juventus ở Champions League, cậu ấy đã ghi một bàn thắng đầy cảm xúc và tất nhiên là cực kỳ quan trọng ngay tại Turin. Hơn thế nữa, Ronaldo cũng nổ súng tới 4 lần trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, trong đó có một hattrick trước Tây Ban Nha. Vì thế, tôi tin rằng Cristiano mới là người xứng đáng với giải thưởng này hơn ai hết."

    "Tiếp đến, tôi muốn nói về Lionel Messi, người mà đáng nhẽ ra ít nhất cũng nên nằm trong top3."

    "Thành thực mà nói, ngoài việc người ta cố rời sự chú ý khỏi bộ đôi này, tôi chẳng thấy có lý do gì để có một sự thay đổi lớn đến vậy ở lễ trao giải năm nay. Rõ ràng, cả hai đã có một mùa giải cực kỳ thành công."

    "Nhiều người nói việc Ronaldo chuyển tới Juventus là một trong những nguyên nhân khiến cậu ấy đánh mất cơ hội giành QBV thứ sáu, thế nhưng tôi không nghĩ vậy. Hầu như tất cả những bàn thắng, những thành tựu đáng chú ý nhất năm vừa qua của Ronaldo đều diễn ra trong màu áo Real Madrid nên chẳng có lý do gì để nói việc rời Real khiến Ronaldo phải chịu xếp sau Luka cả."

    "Tôi nghĩ sự thay đổi này là bởi người ta muốn viết một cái tên khác lên dòng chảy lịch sử thay vì chỉ quay đi quẩn lại với hai cái tên Ronaldo và Messi mà thôi."

    Vừa qua, Juventus của Ronaldo đã giành chiến thắng trong derby Italia lần thứ 234, tuy nhiên người hùng của trận đấu không phải là anh mà là Mario Mandzukic.

    Anh Tú | 12:00 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...