Modric có vượt qua được N'Golo Kante?
13:00 Chủ nhật 15/07/2018
BongDa.com.vn Croatia đang đứng trước cơ hội cực lớn để lần đầu ẵm trên tay chiếc cúp vàng danh giá. Tuy nhiên, ngòi nổ quan trọng nhất của họ - Luka Modric cần đánh bại người đồng nghiệp N'Golo Kante phía bên kia chiến tuyến nếu muốn ghi tên lên trang sử vàng.

Croatia và Pháp theo hai con đường khác nhau để đến với trận Chung kết World Cup 2018. Gà trống Gaulois dù gặp những đối thủ nặng kí như Argentina, Uruguay, Bỉ ở vòng loại trực tiếp nhưng đều có những chiến thắng thuyết phục ngay trong 90 phút. 

Modric trước ngưỡng cửa Thiên đường cần đánh bại cầu thủ này của Pháp - Bóng Đá

 Đối đầu với Kante ở thời điểm này là thử thách cực đại với tất cả các cầu thủ. 

Ngược lại, Croatia phải vắt kiệt sức 120 phút trong 3 trận liên tiếp để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Nếu nói, Luka Modric và các đồng đội đang "chấp" người Pháp một trận thì cũng không có gì sai. 

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, con đường của Pháp chưa gặp phải thử thách cực đại nào thì Croatia đã "chết đi sống lại" vài lần. Chính Croatia chứ không phải Pháp hưởng phép lợi tinh thần trước khi bước vào cuộc chiến tại Luzhniki đêm nay. 

Ivan Rakitic chia sẻ sau loạt sút luân lưu với Đan Mạch: "Modric đã cứu chúng tôi nhiều lần, thế nên, chúng tôi cần một hành động cụ thể để cảm ơn cậu ấy". Nói thế để thấy, các cầu thủ Croatia lần này sẽ làm mọi cách để Modric được chơi thứ bóng đá mình mong muốn. 

Dĩ nhiên, Didier Deschamps hiểu rõ ngòi nổ quan trọng nhất của Croatia nằm ở đâu. N'Golo Kante, tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất World Cup này, chắc chắn sẽ được phân công kèm cặp đối với tiền vệ của Real. 

Modric trước ngưỡng cửa Thiên đường cần đánh bại cầu thủ này của Pháp - Bóng Đá

 Modric chỉ cách chiếc cúp vàng một trận đấu. 

Có điều, khác với Messi hay Suarez, Modric về cơ bản thi đấu khá đa năng và thuần về người làm bóng hơn là một cầu thủ thích dâng cao để ghi bàn. Nếu Kante bị hút theo Modric, nhiều khả năng những khoảnh trống trước mặt bộ đôi trung vệ tuyển Pháp sẽ được mở ra và đó là thời cơ quá tốt để những Rakitic hay Perisic ghi bàn. 

Điểm đáng lo cho Modric đêm nay là anh gần như đã kiệt sức sau lần quyết chiến với Anh và buộc HLV Zlatko Dalic phải rút ra sân ở hiệp phụ. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, thể lực của tiền vệ tài hoa này chưa chắc để hồi phục 100%. Ngược lại, Kante được Pogba mô tả là "người có 15 lá phổi". Nếu các cầu thủ Pháp quyết tâm vây ráp và tra tấn thể lực của Croatia và dùng tốc độ của Kylian Mbappe để đánh vào hai biên thì cơ hội chiến thắng của Croatia quả là mong manh. 

Tóm lại, ở tuổi 33, Modric đang đứng trước trận Chung kết đỉnh cao có khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp. Không ai muốn một cái kết dở dang khi đã đặt một chân đến cổng thiên đường. Hãy cùng chờ xem, sức mạnh ý chí của Modric hay tài năng từ một tập thể đồng đều của Pháp sẽ là bên nở nụ cười chiến thắng sau cùng. 

Khả năng chơi bóng điêu luyện của Modric: 

Ngọa Long | 10:32 15/07/2018