MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • “MLS có thể mất hàng tỷ đô la do COVID-19”

    10:30 Thứ năm 16/04/2020

    BongDa.com.vn Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở xứ sở cờ hoa và khiến nhiều đội bóng ở MLS đứng trước viễn cảnh khó khăn.

    HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa dịch bệnh COVID-19

    Trong hơn nửa tháng qua, nước Mỹ đã vượt qua Italia và Trung Quốc để trở thành “tâm dịch COVID-19”. Số người tử vong ngày càng tăng, tạo nên bầu không khí tang thương đầy ám ảnh. Đứng trước tình hình này, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã phải tạm hoãn kể từ ngày 12/3 và theo dự kiến, phải đến ngày 10/5 mới có thể bắt đầu trở lại.

    Bên cạnh vấn đề sức khỏe, các đội bóng ở MLS cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Theo Adrian Hanauer, Chủ tịch của Seattle Sounders, các cầu thủ và ban huấn luyện đã tự nguyện giảm lương để quyên góp cho Quỹ Cứu trợ Sounders nhằm hỗ trợ cho CLB, các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận…

    Seattle Sounders owner: MLS could lose billions due to coronavirus - Bóng Đá

     MLS vẫn đang bị hoãn do tình hình phức tạp của dịch COVID-19.

    Tuy nhiên, Adrian Hanauer cho rằng các đội bóng ở MLS sẽ còn gặp tổn thất nhiều hơn nữa. Trả lời phỏng vấn với ESPN, ông chia sẻ:

    Thiệt hại sẽ lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ hoặc lớn hơn. Song, các ông chủ ở MLS vẫn đủ khả năng kiểm soát và thực hiện các cam kết với giải đấu. MLS vẫn có một số nguyên tắc để tồn tại và phát triển.”

    Trong nhiều năm qua, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ vẫn đang bị chỉ trích cấu trúc đơn giản, không có quy chế lên hạng và xuống hạng. Song, điều đó đang góp phần giúp cho các đội bóng vẫn được đảm bảo quyền lợi giữa cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra.

    Faro | 10:00 16/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...