MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Minh Phương muốn thắng Yokohama để tặng cho Huỳnh Đức

    21:32 Thứ sáu 19/01/2018

    BongDa.com.vn Trước khi trận đấu với CLB Yokohama diễn ra, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương tỏ ra rất quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà chia tay đàn anh Lê Huỳnh Đức và qua đó đánh dấu trận ra mắt của riêng cá nhân mình.

    Chiều nay 19/1 tại sân vận động Hòa Xuân, BTC trận  giao hữu nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản đã có buổi họp báo trước trận. Đại diện của CLB Yokohama là HLV Edson Tavares cùng huyền thoại Kazu Miura, còn bên phía SHB Đà Nẵng là HLV Nguyễn Minh Phương và đội trưởng Hoàng Minh Tâm.

     - Bóng Đá

     Đại diện hai đội bóng tham dự buổi họp báo. Ảnh: Tuân Nguyễn.

    Trận giao hữu lần này có tầm quan trọng đối với đại diện Nhật Bản, khi HLV Edson Tavares muốn tận dụng chuyến tập huấn tại Đà Nẵng để rà soát lực lượng trong quá trình chuẩn bị cho J-League 2. Một mùa giải mà Yokohama FC đặt mục tiêu rất cao để đánh dấu 20 năm thành lập đội bóng.

    Nhà cầm quân Brazil nói: “Từng là thầy ngoại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam và nay lại được trở lại xứ sở này, tôi cảm rất vui. Có thể nói đây là một niềm hạnh phúc thật lớn lao.

    Trong chuyến tập huấn này, chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện chất lượng đội ngũ cũng như có sự rà soát đội hình trước thềm J- League2 2018. Đây sẽ là một trận cầu bổ ích để chúng tôi thực hiện điều này”.

     - Bóng Đá

     Edson Tavares vui mừng khi gặp lại trò cũ Minh Phương. Ảnh: Viết Định

    Còn phía bên kia chiến tuyến, người học trò cũ của ông là HLV Nguyễn Minh Phương sẽ có trận đấu đầu tiên ra mắt người hâm mộ sông Hàn trên cương vị HLV trưởng, nên cựu tiền vệ tài hoa này đang muốn có được kết quả tốt để đánh dấu cột mốc cho riêng cá nhân mình: “Thực sự tôi rất vui vì cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại người thầy ở ĐTQG sau 14 năm.

    Trận đấu ngày mai mang ý nghĩa cũng rất quan trọng khi toàn đội muốn nhân cơ hội này để chia tay người anh Lê Huỳnh Đức. Và xa hơn, đây cũng là cột mốc đánh dấu trận đấu đương nhiệm đầu tiên của tôi sau 2 tuần nắm quyền.

    Trận đấu giao hữu giữa CLB Đà Nẵng và Yokohama FC sẽ diễn ra vào lúc 15h30 chiều mai trên sân Hòa Xuân.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 20:30 19/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...