MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • 'Milan của chung kết C1 2005 chính là Milan xuất sắc nhất'

    09:20 Chủ nhật 03/05/2020 | 5

    BongDa.com.vn Bất chấp việc bại trận trước Liverpool, HLV Ancelotti vẫn đánh giá rất cao đội hình của mình năm đó.

    Những vinh quang trong sự nghiệp bóng đá của Carlo Ancelotti hầu hết đều gắn liền với AC Milan. Khi còn là cầu thủ, ông cùng đội bóng này giành 2 Serie A, 2 European Cup. Trở thành HLV, Ancelotti cùng CLB của mình mang về phòng truyền thống thêm 1 Serie A, 2 Champions League.

    Chiến thắng trước Liverpool ở chung kết C1 năm 2007 chính là lần gần nhất Rossoneri lên ngôi ở đấu trường châu lục. Khi đó, để gặp lại đối thủ duyên nợ của mình, Milan đã ngược dòng trước Manchester United ở bán kết. Mới đây, HLV Carlo Ancelotti nhớ lại trận đấu năm đó.

    'Milan của chung kết C1 2005 chính là Milan xuất sắc nhất' - Bóng Đá

     Ancelotti từng rất thành công với Milan.

    "Bàn thua ở phút cuối trận lượt đi rất quan trọng đối với chúng tôi. Kết quả 3-2 buộc chúng tôi phải chơi tấn công ở lượt về, nếu tỷ số là 2-2 thì có lẽ đã không được như vậy. Chúng tôi đã phải cố gắng hạn chế [Cristiano] Ronaldo đến mức tối đa, [Gennaro] Gattuso đã làm điều đó rất tốt."

    Dù đã giúp đội bóng của mình giành 2 cúp C1 nhưng như nhiều người khác, Ancelotti vẫn nhớ mãi về trận thua Liverpool năm 2005. Dù vậy, ông khẳng định năm đó Milan sở hữu đội hình xuất sắc hơn những năm giành cúp.

    "Đội hình năm 2007 không kỹ thuật bằng năm 2005, đó vẫn là đội hình xuất sắc nhất với màn trình diễn tuyệt vời nhất ở Champions League. Đội hình 2005 cũng chất lượng hơn năm 2003. Năm 2007, chúng tôi có động lực lớn, chúng tôi đã chiến thắng bằng động lực đó, hơn là bằng chất lượng đội hình. 10 năm sau tôi mới xem lại trận chung kết ở Istanbul. Kể cả trong hiệp phụ chúng tôi cũng đã chơi rất tốt."

    Steven Gerrard nhớ về chiến thắng năm 2005: 

     
    Hoài Thu | 08:50 03/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...