(BongDa.com.vn) – Chủ tịch UEFA đã tuyên bố vào thứ Tư vừa qua rằng ông sẽ tranh cử cho vị trí chủ tịch FIFA. Nhưng liệu Platini có thể thay đổi được thượng tầng cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới để đưa nền bóng đá thế giới đi đúng hướng hay không?
Platini rõ ràng sẽ ở vị trí hàng đầu của sự lựa chọn trong buổi bầu cử chủ tịch FIFA vào ngày 26/2 năm sau. Thử thách đầu tiên cho ông là lựa chọn những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong nhiều những vấn đề còn tồn tại của FIFA
Xây dựng lại hình ảnh của FIFA đòi hỏi tổ chức này phải vượt qua những sóng gió hiện tại nhưng chỉ có thể làm được điều đó nếu đối diện với từng vấn đề một.
Một thử thách khó khăn cho Platini, khi ông phải thực hiện những cải cách lớn để thay thế cho các chính sách cũ của FIFA, chứng tỏ cho các quan chức và người hâm mộ rằng ông có thể được tin tưởng nắm giữ trọng trách mới.
Những vụ việc vi phạm pháp luật của các quan chức FIFA đã ảnh hưởng không nhỏ dẫn đến việc Sepp Blatter phải từ chức, và cơ hội mới được mở ra cho Platini. Ông phải thuyết phục những nhà tài trợ cho World Cup rằng ông có thể rửa sạch những tai tiếng gần đây của FIFA cũng như đảm bảo rằng sẽ không có một scandal nào ảnh hưởng đến quá trình hợp tác.
Cơ sở để Blatter có thể giữ lấy vị trí chủ tịch FIFA trong những nhiệm kì qua là ông đã tranh thủ được sự ủng hộ của những liên đoàn bóng đá châu Á, Phi và Mĩ La tinh trong quá trình bầu cử. Blatter từng đưa World Cup 2010 về Nam Phi để có thể nhận được phiếu bầu của các liên đoàn bóng đá lục địa đen.
Để có thể giành được chiến thắng Platini không thể chỉ nhận sự ủng hộ từ các thành viên UEFA mà cả những liên đoàn bóng đá kém phát triển hơn nhưng số lượng lại hơn nhiều. Vì điều này mà Platini buộc phải đảm bảo rằng ông vẫn giữ được những phiếu bầu từ các liên đoàn châu Âu, Bắc Trung Mĩ để có thể chiếm đa số phiếu bầu trong tổng số 209 phiếu.
Một lợi thế không nhỏ của Platini là những thành công về kinh tế của ông với UEFA, cơ hội từ những nhà tài trợ lớn, những giải đấu thu hút người xem và khả năng hợp tác tốt với các tập đoàn kinh tế.
Tất nhiên UEFA là một tổ chức có qui mô nhỏ hơn FIFA nhưng nếu đã có một xuất phát điểm tốt Platini hoàn toàn có thể xây dựng FIFA theo mô hình làm ăn phát triển của UEFA.
Vấn đề mà Platini phải giải quyết tới đây là kì World cup 2022 tại Qatar có thể sẽ diễn ra vào mùa đông, điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến các giải đấu ở châu Âu cũng như phong độ của các cầu thủ vốn đã quen với kì nghỉ đông.
Không giống nhiều ứng viên khác, Platini không hề che giấu những khủng hoảng của FIFA hay cho rằng nó phần lớn chỉ là sản phẩm của các phương tiện truyền thông. Nhưng có lẽ để giải quyết hết những vấn đề lớn của FIFA, cũng như xây dựng cho nó một hướng đi riêng mang bản sắc của riêng mình sẽ tốn của Platini nhiều hơn 4 năm làm việc trên cương vị chủ tịch FIFA.
Nếu Platini được lựa chọn, ông sẽ phải chấp nhận việc kéo một đoàn tàu FIFA đang rệu rã đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng trên một con đường cũng vô cùng gập ghềnh…
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam