Mesut Ozil là 'tấm bình phong đẹp' che cho thất bại của tuyển Đức
16:09 Chủ nhật 08/07/2018
BongDa.com.vn Ông Mustafa - cha của Mesut Ozil cảm thấy khá bức xúc trước những áp lực mà con trai ông phải gánh chịu sau thất bại của tuyển Đức.

Tuyển Đức vừa trải qua một kỳ World Cup 2018 cực kỳ đáng thất vọng. Từ chỗ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, thất bại ê chề 0-2 trước Hàn Quốc khiến Đức bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí chót bảng đấu.

 Mesut Ozil liên tục bị chỉ trích sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2018.

Truyền thông Đức lập tức chỉ đích danh Mesut Ozil là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển thất bại nặng nề khi thể hiện phong độ khá phập phù. Chưa kể, anh còn gặp áp lực không ít khi cùng Gundogan bất ngờ xuất hiện trong tấm ảnh với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm World Cup.

Với những gì Ozil phải hứng chịu, Mustafa - cha của anh đã lên tiếng khẳng định: "Nếu tôi ở vị trí của nó, tôi sẽ nói rằng, cảm ơn nhưng tôi đã phát chán rồi. Con trai tôi cảm thấy rất thất vọng và bị tổn thưởng bởi những lời lẽ xúc phạm. CĐV la ó con trai tôi trước giờ lên máy bay sang Nga và nó chẳng hiểu vì sao.

Con trai tôi không cần phải lên tiếng thanh minh gì cả. Nó đã chơi bóng cho ĐTQG 9 năm và trở thành nhà vô địch thế giới. Luôn có nhận định rằng, nếu thắng chúng ta thắng cùng nhau và nếu thua, đó là bởi vì Ozil. 

Con trai tôi đã bị phỉ báng và trở thành tấm bình phong đẹp đẽ cho thất bại của tuyển Đức. Mọi chuyện thật lố bịch. Ozil luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối đối với đội tuyển quốc gia. Việc con trai tôi trở thành tấm bình phong thật sự không công bằng."

 Bức ảnh khiến Mesut Ozil gặp khá nhiều rắc rối.

Mesut Ozil có gốc gác khá đặc biệt, mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế mà Ozil bị chỉ trích dữ dội khi xuất hiện bên cạnh tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Giải thích cho hành động của con trai mình, ông Mustafa thừa nhận: "Đây không phải lần đầu tiên Ozil chụp hình với Erdogan nhưng chắc chắn, nó không hề có ý đưa ra thông điệp chính trị gì cả.

Sự lịch thiệp của Ozil đã mang lại rắc rối cho chính bản thân mình. Con trai tôi thường khá e thẹn, nhút nhát và vì thế, làm sao nó có thể từ chối lời mời chụp hình chung từ một người như Erdogan? Ozil là một cầu thủ và chỉ muốn tập trung chơi bóng. Đó là lý do vì sao, nó không hề lên tiếng giải thích về bức hình với Erdogan."

Video tài năng của Mesut Ozil:

Tiểu Lam | 15:51 08/07/2018