MỚI NHẤT :
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • "Messi Việt Nam" sẽ trở thành ngôi sao K-League

    09:04 Thứ ba 12/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Báo chí Hàn Quốc khá hào hứng thông tin Công Phượng người được ví như "Messi Việt Nam" sẽ thi đấu ở K-League trong màu áo Incheon United.

    "Bóng đá Hàn Quốc từng chứng kiến một cầu thủ đến từ Đông Nam Á thi đấu rất hay là Piyapong Pue-on vào năm 1984. Trong 2 năm khoác áo Lucky-Goldstar FC, ông đã ra sân 34 trận và ghi tổng cộng 17 bàn thắng, góp phần vào chức vô địch của đội bóng này ở mùa 1985.

    Công Phượng chia sẻ lý do chọn Hàn Quốc thay vì Ligue 2 - Bóng Đá

    Công Phượng từng khoác áo Mito Hollyhock.

    Công Phượng cũng có nhiều điểm tương đồng với người đi trước. Anh cũng sở hữu sự khéo léo và kỹ năng đánh hơi bàn thắng cực tốt. Điều này đã được cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện ở những đấu trường như Asian Cup hay U23 Châu Á," Tờ Chosun so sánh Công Phượng với ngôi sao Đông Nam Á từng trở thành "siêu sao" ở K-League là Piyapong Pue-on.

    Trên tờ Thời báo Hàn Quốc còn dẫn lời của chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, John Duerden nhận xét về Messi Việt Nam - Nguyễn Công Phượng như sau: "Việc chuyển tới Incheon United là một quyết định sáng suốt của Công Phượng. Trước đó, một đồng đội của anh ở ĐT Việt Nam là Xuân Trường cũng từng khoác áo đội bóng này. Kinh nghiệm quý báu là những gì 2 người có thể trao đổi cho nhau.

    BLV Quang Huy khuyên Công Phượng điều này nếu muốn chơi tốt ở Hàn Quốc - Bóng Đá

    Công Phượng có lối chơi mạnh mẽ nhưng đậm chất kỹ thuật. 

    Với lối chơi dự trên nền tảng kỹ thuật tuyệt vời, Công Phượng không khác gì Lionel Messi phiên bản mới. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều khi anh phải thi đấu ở một môi trường khắc nghiệt như K-League, cùng với đó là những hàng phòng ngự vượt trội về thể hình và thể lực."

    Theo thông tin từ phía đội bóng phố núi và Incheon United, hai bên đã đồng ý để tiền đạo Nguyễn Công Phượng chuyển đến Hàn Quốc thi đấu với bản hợp đồng cho mượn với thời hạn 1 năm.

    Phương Nam | 08:50 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...