MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Messi và Van Dijk, huyền thoại Liverpool chọn ai cho danh hiệu QBV 2019

    21:18 Thứ hai 10/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher đưa ra lời bình cá nhân về cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

    Mới đây nhất, hậu vệ đã gắn bó toàn bộ thời gian thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng thành phố cảng Liverpool, Jamie Carragher đã đưa ra nhận định của bản thân về danh hiệu Quả Bóng Vàng (Ballon d’Or) năm 2019 với rất nhiều ứng cử viên như Eden Hazard của Chelsea, Cristiano Ronaldo từ Juventus, Virgil Van Dijk của Liverpool, nhưng trong đó anh nghiêng về khả năng Lionel Messi sẽ giành chiến thắng nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Carragher đánh giá Messi cao hơn những ứng viên khác.

    Xét về cá nhân trung vệ người Hà Lan, mùa giải 2018-2019 là thời điểm thành công nhất sự nghiệp của anh từ trước đến nay. Với việc đóng vai trò là mắt xích quan trọng nhất nơi hàng thủ The Kop cùng khả năng lãnh đạo chắc chắn, anh là một trong số những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội bóng vùng Merseyside và hoàn toàn xứng đáng với số tiền ban lãnh đạo đã bỏ ra để mang anh về.

    Trên phương diện danh hiệu, Virgil Van Dijk được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng, đồng thời giúp Liverpool bám đuổi sát sao Manchester City và chỉ chịu thua trong vòng đấu cuối cùng với số điểm kỷ lục. Tuy nhiên, ở đấu trường châu lục, cầu thủ người Hà Lan đã cùng đội chủ sân Anfiled đăng quang tại Champions League sau 14 năm chờ đợi. Mặc dù đã có danh hiệu cao quý nhất mùa giải, tuy nhiên trong mắt Carragher, Messi vẫn là người anh cho rằng xuất sắc hơn và sẽ là chủ nhân của Quả Bóng Vàng vào cuối mùa giải.

     - Bóng Đá

     Van Dijk cùng Liverpool đã đăng quang Champions League một cách thuyết phục.

    "Về mặt cá cược, tôi nghĩ Van Dijk sẽ được ủng hộ nhiều hơn, vì đơn giản từ rất lâu rồi mới có một trung vệ xuất sắc đến vậy." Carragher trả lời trên Sky Sports sau khi đội tuyển của Van Dijk để thua trước Bồ Đào Nha tại chung kết UEFA Nations League.

    "Theo cá nhân tôi, Cannavaro được chọn làm QBV cũng bởi vì anh ấy vô địch World Cup cùng tuyển Ý vào năm 2006. Qua từng đó năm, quy chuẩn chọn QBV cũng chẳng có nhiều thay đổi, Van Dijk có một mùa giải tuyệt vời cùng CLB nhưng anh ấy cần có một danh hiệu lớn hơn nữa. Vô địch Champions League chỉ là bước đệm để anh ấy trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thôi, không hẳn là đoạt được QBV."

     - Bóng Đá

     Một chiếc cúp không thể là đánh giá khách quan cho danh hiệu cá nhân.

    "Tôi đã từng nhận định vào đầu mùa rằng dù cho Pique và Ramos không có phong độ tốt như Van Dijk, nhưng bù lại họ từng vô địch cả Euro và World Cup, ngoài ra ở cấp độ CLB bộ đôi trên cũng có nhiều danh hiệu hơn anh ấy. Tôi vẫn phải thừa nhận rằng hiện tại Van Dijk đã đạt đến đẳng cấp của những trung vệ giỏi nhất hành tinh, nhưng xin thứ lỗi, tôi vẫn cho rằng QBV sẽ thuộc về Messi."

    Nguyễn Kim Bằng | 20:30 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...