MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Messi thế hệ tiếp theo đến từ Nigeria?

    01:56 Chủ nhật 26/02/2017

    Trở thành Lionel Messi hoặc giống như siêu sao người Argentina đang là giấc mơ của hàng trăm cầu thủ nhí ngày đêm nỗ lực tập luyện ở lò đào tạo do Barcelona quản lý tại Nigeria.

    Một phiên bản khác của lò La Masia đang được sao chép và mang đến thành phố Lagos đông đúc. Đây là trung tâm đào tạo bóng đá đầu tiên thuộc quyền quản lý một trong những CLB tiếng tăm và thành công nhất châu Âu được ra đời tại Nigeria. Mục đích rất dễ hiểu, Barcelona muốn đi tìm thế hệ của Andres Iniesta, Lionel Messi và Xavi tiếp theo.

    Hoạt động dưới tên gọi FCBEscola Lagos, lò đào tạo bóng đá này nằm trong khu phức hợp thể thao Teslim Balogun, thuộc vùng ngoại ô Surulere. Chào đón những học viên ở lối vào xuất hiện hình ảnh tiền vệ Iniesta lừng danh, một trong những ngôi sao rất được các học viên mến mộ, và tiếp theo là Luis Suarez, Neymar và đặc biệt không thể thiếu Messi.

     - Bóng Đá

     Nhiều trẻ em ở Nigeria mơ trở thành Messi "tiếp theo".

    Những đứa trẻ, từ 5 đến 18 tuổi, tham gia tập luyện tại đây đều ấp ủ giấc mơ trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc thế giới và chơi cho đội chủ sân Nou Camp. Thế nhưng, chi phí để trở thành Messi tiếp theokhông hề rẻ. Học phí ở lò FCBEscola Lagos lên tới 600 USD/năm.

    Điều đặc biệt ở lò FCBEscola Lagos là có sự xuất hiện của các bé gái. Trong số 400 học viên đang tham gia tập luyện tại đây, số thành viên nữ được 3 người: "Tôi thích ở đây vì môi trường rất thân thiện, mọi người cũng rất vui vẻ," bé gái Imalashe Sulyman đến từ Yaba ở Lagos nói: "Bóng đá đâu chỉ dành riêng cho bọn con trai. Tất cả mọi người đều có thể chơi bóng đá.

    Bạn không nên phân biệt đối xử với các học viên chỉ vì đó là một cô gái. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nổi tiếng giống như Messi vậy."

    Theo BBC, Barcelona đang sử dụng những học viện bóng đá đặt khắp các châu lục làm công cụ quảng bá thương hiệu, truyền tải triết lý đội bóng và cả những giá trị tinh hoa đến toàn thế giới. Triết lý của Barcelona chú trọng vào tính tập thể hơn cá nhân.

     - Bóng Đá

     Messi đã 29 tuổi và tới lúc Barca đi tìm Messi "tiếp theo".

    Trong số 10 đội bóng hàng đầu châu Âu, Barcelona là CLB duy nhất có học viện tại châu Phi. Những tên tuổi khác như Real, Bayern, Manchester United, Manchester City và Juventus chưa làm được điều này. Sau một thời gian vận hành, lò FCBEscola Lagos bắt đầu thu hút những đứa trẻ đến không chỉ từ trong mà cả ngoài Nigeria.

    "Chúng tôi không chỉ có những học viên đến từ Nigeria ở đây, mà cả Tây Ban Nha, Đài Loan, Ấn Độ, Hy Lạp và các quốc gia châu Á khác," ông Leslie Oghomienor, đối tác của Barca kiêm quản lý lò đào tạo nói: "Tháng 4 tới, chúng tôi sẽ dắt lũ trẻ tới Barcelona để kiểm chứng năng lực. Lúc đó, thế giới sẽ biết đến lò FCBEscola Lagos ở Nigeria."

    Với nhiều học viên tham gia tập luyện ở trung tâm FCBEscola Lagos, đây là nơi khởi đầu cho giấc mơ trở thành Messi "tiếp theo". Bọn trẻ thậm chí còn dùng FCBEscola Lagos làm bàn đạp để vươn tới lò La Masia danh tiếng ở Tây Ban Nha.

    Nếu tập luyện tốt và ghi điểm trong mắt các tuyển trạch viên, giấc mơ sang châu Âu hoàn toàn thành hiện thực.

    Điều thú vị ở những đứa trẻ tập luyện tại FCBEscola Lagos chính là tư tưởng "ghét Real Madrid" sớm được hình thành. "Không". Đó là câu trả lời của David Niu, học viên đến từ Đài Loan, khi được hỏi nếu Real Madrid chèo kéo sẽ trả lời thế nào.

    Trong khi đó, học viên có tên Somagbe Ipedumi lại trả lời rất tự tin về triết lý đã được Barcelona truyền đạt.

     - Bóng Đá

     Một học viên mơ được khoác áo Barcelona tại Nigeria.

    "Tôi luôn mơ được chơi cho Barcelona. Đây là vinh dự và cơ hội rất lớn. Triết lý đội bóng không chỉ nằm ở sức mạnh, mà đó còn là hỗ trợ đồng đội và kiểm soát trái bóng," Somagbe Ipedumi chia sẻ.

    Nhận xét về 400 đứa trẻ đang ngày đêm tập luyện ở lò FCBEscola Lagos, Giám đốc kỹ thuật Bernat Gorriz nhìn thấy một tương lai xán lạn trong các học viên. Ông cho biết nhiều cầu thủ nhí rất có tiềm năng.

    "Tôi không biết ai trong số chúng sẽ trở thành Messi tiếp theo, tuy nhiên chúng tôi sẽ dạy những đứa trẻ này làm sao để giống Messi," ông Bernat Gorriz nói.

    Nguyên Trí | 18:41 25/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...