Messi thất bại ở Argentina vì tự mua dây buộc mình?
13:34 Thứ ba 12/06/2018
Lionel là món quà mà Chúa đã ban tặng cho người hâm mộ bóng đá. Messi vĩ đại đã có tất cả, ngoại trừ World Cup. Anh cần danh hiệu lớn nhất này để bước vào lịch sử với vị thế số 1.

Nhờ sự có mặt của Messi, Barca giành được vô số thành tích. Bản thân M10 cũng xây được một kho tàng danh hiệu mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thèm khát.

Nhưng vẫn là vũ khí hủy diệt ấy trong tay đội tuyển Argentina lại chẳng làm nên trò trống gì. Messi cùng "vũ đoàn tango" đi qua nhiều giải đấu lớn, ít nhất 3 lần vào tới chung kết, nhưng cứ phải hát mãi điệp khúc thất bại. Nhiều năm qua, truyền thông thế giới vì xót thương Messi, đã xắn tay áo đi tìm nguyên nhân tại sao M10 không thể tỏa sáng trong màu áo Argentina, giống như anh đã rực sáng ở Barca.

Đa phần các câu trả lời đều là những lời chỉ trích dành cho Argentina. Thế giới cho rằng các tuyển thủ Argentina quá ỉ lại vào Messi, phó thác cho anh tất cả vận mệnh, đặt lên vai anh gánh nặng nghìn cân. Cho dù Messi phi thường thật, nhưng sau cùng anh vẫn là con người, vẫn phải gục ngã trước tên bay đạn lạc khi "một thân, một mình" xông lên phía trước.

Tuy nhiên, mới đây, cây bút nổi tiếng Henry Winter của These Football Timesmang tới cho độc giả góc nhìn rất khác về nguyên nhân Messi thất bại ở đội tuyển Argentina. Theo Henry, lỗi thuộc về chính Messi.

Lỗi lớn nhất của Messi chính là ôm đồm quá nhiều trách nhiệm, mà sự ôm đồm này xuất phát từ việc M10 quá thiếu niềm tin vào các đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Messi thất bại ở Argentina vì tự mua dây buộc mình? - Bóng Đá

Đồ họa: Zing.vn. 

Chúng ta hãy đọc một vài thống kê sau. Ở Barcelona, trung bình mỗi trận Messi có 2,4 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng (từ chuyên môn gọi là chances created hay key passes). Trong khi đó, ở đội tuyển Argentina, tỷ lệ key passes của Messi chỉ là 1,5 đường mỗi trận.

World Cup là cơ hội cuối cùng của Messi. Siêu sao của Barcelona thừa nhận World Cup 2018 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để anh và các đồng đội tại tuyển Argentina bước lên đỉnh vinh quang.

Trong màu áo Barca, Messi có trung bình 5,1 lần đi bóng mỗi trận. Ai theo dõi Messi thi đấu đều biết M10 chỉ tăng tốc qua người khi cần thiết. Ở Barca, anh ưu tiên phối hợp với đồng đội hơn. Trong khi đó, ở đội tuyển thì sao? Số lần Messi đi bóng nhiều gấp đôi ở Barca. Tại World Cup 2014, Messi đá 8 trận, thì đi bóng tới 83 lần (46 lần qua người thành công). Anh là cầu thủ đi bóng nhiều nhất giải năm đó.

Càng bất ngờ hơn khi biết, tại World Cup 2014, Messi có số đường chuyền thành công chỉ ngang bằng thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức. Chỉ cần nhìn qua các thông số là độc giả đủ dữ liệu để phác họa nên hình ảnh của Messi tại World Cup: đi bóng rất nhiều nhưng chuyền cho đồng đội rất ít.

Messi thất bại ở Argentina vì tự mua dây buộc mình? - Bóng Đá

Đồ họa: Zing.vn. 

Điều gì khiến Messi trong màu áo đội tuyển phải đi bóng nhiều đến vậy thay vì chuyền cho đồng đội? Đứng từ góc nhìn của fan Messi, phần còn lại của đội tuyển Argentina không giúp đỡ anh. Tuy nhiên, dưới con mắt của giới chuyên môn thì đơn giản là do Messi không tin tưởng các đồng đội của mình.

Anh muốn tự giải quyết tất cả. M10 sợ rằng trái bóng vào chân Aguero, Higuain, Di Maria sẽ khiến cơ hội trôi qua. Trong khi đó ở Barca, Messi rất yên tâm chuyền cho Suarez, Iniesta hay Neymar, Xavi trong quá khứ.

Báo chí Argentina cũng nhiều lần khẳng định, một số huấn luyện viên của "vũ đoàn tango" thay vì tự xây dựng một lối chơi phục vụ Messi, đã hỏi thẳng anh muốn được chơi thế nào. Cựu huấn luyện viên Alejandro Sabella xác nhận Messi gần như không nói anh thích được đá thế nào ở đội tuyển.

Đây là điều khá lạ. Bởi ở Barca, ai cũng biết là Messi có khả năng chỉ đạo các đồng đội. Anh từng trực tiếp “phân công” Yaya Toure phải hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân, cố tiếp cận lấy bóng từ chân đối phương rồi chuyền cho mình. Messi cũng dạy một số cầu thủ trẻ của Barca cách di chuyển hút người tạo không gian cho anh.

Ở Barca, Messi chủ động hoàn toàn với những gì diễn ra trên sân. Trong khi đó ở Argentina, anh tự đẩy mình vào thế bị động. Có người cho rằng Messi sợ trách nhiệm. Có người lại đặt giả thuyết Messi không thật sự yêu quê hương.

Anh rời Argentina ra đi từ khi mới là chú nhóc. Messi đến Tây Ban Nha, tập ở lò La Masia, xây dựng kỷ niệm ở xứ sở bò tót, đến cả những kỳ nghỉ hè anh cũng ít khi trở về quê nhà. Lại có người cho rằng Messi thi đấu cho Argentina vì muốn vượt qua cái bóng của huyền thoại Diego Maradona mà thôi.

Kết luận của Henry Winter: Messi thất bại ở Argentina vì tự mua dây buộc mình. Nói như huyền thoại Pele, không đội bóng nào có thể vô địch World Cup chỉ bằng một cá nhân. Nếu Messi muốn tạo nên chủ nghĩa anh hùng ở đội tuyển Argentina, anh sẽ mãi thất bại mà thôi.

Nguồn: Zing.vn
Kiều Phong | 11:00 12/06/2018