MỚI NHẤT :
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • “Messi Thái” đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

    10:04 Chủ nhật 07/10/2018

    Phát biểu với báo giới trong nước mới đây, Chanathip Songkrasin – người được ví như “Messi Thái” đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 tới đây.

    Tờ Siamsports vừa đưa tin, Chanathip Songkrasin và hai cầu thủ khác của Thái Lan thi đấu tại Nhật Bản là Therathoon Bunmathan (Vissel Kobe), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) đã trở về nước tập trung cùng ĐT Thái Lan tham dự 2 trận giao hữu vào ngày 10 và 14/10 tới gặp Hong Kong cùng Trinidad & Tobago. Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này sẽ không cùng Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2018 diễn ra trong tháng 11 tới vì các đội Nhật Bản không nhả quân.

    “Messi Thái” đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Chanathip trở về tập trung cùng ĐT Thái Lan chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới.

    Trao đổi với Siamsport khi vừa đặt chân xuống sân bay tại Thái Lan, tiền đạo Chanathip Songkrasin đã tiết lộ mình chưa hoàn toàn phục hồi chấn thương gặp phải cách đây 1 tuần: “Tôi sẽ cần phải nghỉ ngơi một vài ngày để hồi phục hoàn toàn cũng như đến bệnh viện để kiểm tra thể lực thêm một lần nữa.”

    ĐT Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018, tuy nhiên giới chuyên môn khu vực đánh giá với việc không có 4 trụ cột trong đội hình đây sẽ là một tổn thất lớn với đội bóng xứ sở Chùa vàng. Đồng thời đây cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam hay Malaysia  giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

    Mặc dù vậy, trong bài phát biểu của mình, Chanathip Songkrasin thừa nhận dù không có nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong đội hình thì ĐT Thái Lan cũng vẫn rất mạnh: “Không có chúng tôi, Thái Lan vẫn rất mạnh. Tôi tự tin về điều đó vì những cầu thủ được triệu tập vào danh sách sơ bộ 50 cái tên đều rất chất lượng.”

    Tuy nhiên, “Messi Thái” đánh giá cơ hội để đội tuyển Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup sẽ không hề dễ dàng bởi những ứng viên khác như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia đều đang quyết tâm: “Dẫu vậy, họ sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trong việc lần thứ 3 liên tiếp vô địch AFF Cup. Các đối thủ đều rất muốn đánh bại Thái Lan. Việt Nam, Myanmar, Indonesia, Malaysia đều là các đội bóng đáng sợ.”

    Theo kết quả bốc thăm, tại AFF Cup 2018, Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Philippines, Indonesia, Đông Timor và Singapore. Với việc sân của Đông Timor không đảm bảo đủ tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước, Thái Lan bất ngờ nhận đặc quyền khi trở thành đội duy nhất được đá 3 trận trên sân nhà ở vòng bảng (9 đội còn lại đều chỉ được đá 2 trận sân nhà).

    Theo đó, thầy trò Milovan Rajevac sẽ tiếp đón Đông Timor (9/11), Indonesia (17/11), Singapore (25/11). Trận duy nhất họ phải đá trên sân khách là gặp Philippines (21/11).

    Kết thúc vòng đấu bảng, đội xếp thứ nhất và nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết và trận chung kết vẫn thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và về (sân nhà, sân đối phương) để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc (có áp dụng luật bàn thắng sân khách).

    Hoàng Nam | 09:30 07/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...