MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • 'Messi Thái', cái tên khiến châu Á phải biết đến Đông Nam Á

    18:32 Thứ năm 27/04/2017

    Thành công của Muangthong United tại AFC Champions League đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ Chanathip Songkrasin (biệt danh "Messi Thái").

    Trước trận Muangthong đè bẹp Brisbane Roar 3-0 (26/4), cây bút John Duerden dành bài viết ca ngợi Chanathip trên Fox Sport Asia. Ông phân tích "Messi Thái" có ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội làm nên lịch sử của Muangthong United ở sân chơi AFC Champions League.

    "Chanathip không cần giới thiệu thêm về bản thân với người hâm mộ châu Á, nhưng vì đến từ Đông Nam Á nên có cảm giác tài năng của anh vẫn ít được nhiều người quan tâm," nhà báo am tường bóng đá châu Á viết. 24 giờ sau, tiền vệ người Thái Lan tỏa sáng rực rỡ.

     - Bóng Đá

     "Messi Thái" chơi rất hay tại AFC Champions League.

    Tiền vệ  có dáng người rất khiêm tốn làm dậy sóng khán đài sân SCG ở Ninthaburi với siêu phẩm đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng đó biểu trưng cho mọi phẩm chất tốt nhất của "Messi Thái" gồm tốc độ, khéo léo và xử lý tình huống rất nhanh, hệt những gì Duerden mô tả.

    "Ở châu Á có rất ít tài năng giống Chanathip. Quả bóng như bám vào những bàn chân huyền diệu, anh ấy có thể dễ dàng vượt qua một đối thủ hoặc đưa anh ta ra khỏi cuộc chơi với một đường chuyền có tầm nhìn tuyệt vời," Duerden phân tích.

    Chanathip chơi trọn 90 phút suốt 5 trận tại AFC Champions League. Anh ghi được 1 bàn, tung ra 9 cú sút, trong đó có 4 pha trúng đích. "Messi Thái" cũng có 9 lần phạm lỗi đối phương.

    Đây không phải lần đầu Chanathip chinh phục truyền thông. Tháng trước, nhà báo Scott Mclntyre khẳng định tiền vệ người Thái có cơ hội trở thành ngôi sao Đông Nam Á sáng chói nhất. Và thành công gặt hái được cùng Muangthong sẽ trở thành hành trang vững chắc cho Chanathip khi sang Nhật hè này.

     - Bóng Đá

     Chanathip nhỏ con, nhưng rất khéo léo.

    Những năm gần đây, nền bóng đá ở các quốc gia mạnh châu lục như Nhật và Hàn Quốc chứng kiến một số cầu thủ Đông Nam Á sang đây tìm kiếm cơ hội. Ví dụ, Việt Nam có Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lê Công Vinh hay Lương Xuân Trường. Trong khi đó, Indonesia xuất hiện Irfan Bachdim.

    Tuy nhiên, những trường hợp kể trên đều chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ. Điều đó khiến các tài năng Đông Nam Á chưa thể thoát khỏi bóng râm trong mắt những tuyển trạch viên Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng thế bế tắc sẽ bị phá vỡ bởi Chanathip. Phóng viên Scott Mclntyre tin điều đó.

    "Cậu ta là niềm hy vọng lớn của bóng đá Đông Nam Á. Chanathip có đủ khả năng để chơi bóng ở Nhật Bản. Nhờ vào những phẩm chất xuất sắc của một tiền vệ kiến thiết, "Messi Thái" sẽ tự tin tỏa sáng trong môi trường J.League," Mclntyre viết.

    Yếu tố khiến Chanathip chinh phục truyền thông nằm ở ngoại hình kém lý tưởng, không phù hợp với bộ môn đòi hỏi sức mạnh. Tuy nhiên, tiền vệ cao chỉ 1,58 m lại đảo lộn mọi dự đoán. Liên tiếp các pha đi bóng lắt léo, đôi chân xử lý bóng mềm mại của cầu thủ này nói lên tất cả.

     - Bóng Đá

     Thành công của Muangthong sẽ chắp cánh cho Chanathip bay cao.

    Ở cúp châu Á, "Messi Thái" trở thành niềm cảm hứng của CLB. Chơi như một tiền vệ con thoi, Chanathip có thể lui về phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự, rồi khi cần cũng có thể băng lên như một mũi tên tham gia tấn công. Lối chơi của Chanathip đơn giản và đề cao tính hiệu quả. Các pha xử lý của anh được đưa ra rất nhanh. Đơn cử như bàn thắng táo bạo vào lưới Brisbane Roar.

    Highlights Muathong 3-0 Brisbane Roar: Đại diện Thái Lan Muangthong United tạo cú sốc khi giành quyền vào vòng knock-out AFC Champions League sau thắng lợi giòn giã 3-0 trước Brisbane Roar.

    Theo Duerden, sứ mệnh đầu tiên của "Messi Thái" đã hoàn thành khi Muangthong giành vé vào vòng knock-out AFC Champions League. Đó mới chỉ là khởi đầu. Sắp tới, tài năng của Chanathip sẽ được kiểm chứng trong môi trường Nhật Bản đẳng cấp hơn.

    Nếu thành công, anh sẽ trở thành người tiên phong giúp bóng đá Đông Nam Á "lột xác".

    CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản và tiền vệ Chanathip Songkrasin đã chính thức ký hợp đồng. "Messi Thái" được Muangthong United đồng ý cho đội bóng Nhật mượn với thời hạn 1 năm rưỡi, từ giai đoạn 2 mùa giải 2017 anh sẽ chính thức sang thi đấu cho Sapporo.
    Nguyên Trí | 14:34 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...