MỚI NHẤT :
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Messi, Ronaldo, Costa & những ngôi sao khiến Wenger phải ân hận vì “vồ hụt”

    01:21 Thứ bảy 19/03/2016

    HLV Wenger đã mang về Arsenal những siêu sao như Thierry Henry, Robert Pires và Patrick Vieira, tuy nhiên ông cũng đã bỏ lỡ không ít những ngôi sao lớn.

    (BongDa.com.vn) – HLV Arsene Wenger đã mang về Arsenal những siêu sao như Thierry Henry, Robert Pires và Patrick Vieira, tuy nhiên ông cũng đã bỏ lỡ không ít những ngôi sao lớn.

    Angel di Maria | Wenger: “Chúng tôi đã phát hiện ra Di Maria từ năm cậu ấy 17 tuổi. Chúng tôi chứng kiến cậu ấy tỏa sáng trong một giải đấu và ngay lập tức muốn cậu ấy đến Arsenal. Tuy nhiên cậu ấy đã đến Bồ Đào Nha rồi Tây Ban Nha. Tại sao ư? Cậu ấy không có giấy phép lao động ở Anh và châu Âu.
    Angel di Maria | Wenger: “Chúng tôi đã phát hiện ra Di Maria từ năm cậu ấy 17 tuổi. Chúng tôi chứng kiến cậu ấy tỏa sáng trong một giải đấu và ngay lập tức muốn cậu ấy đến Arsenal. Tuy nhiên cậu ấy đã đến Bồ Đào Nha rồi Tây Ban Nha. Tại sao ư? Cậu ấy không có giấy phép lao động ở Anh và châu Âu.” Ảnh: Internet.
     Lionel Messi | Wenger:
    Lionel Messi | Wenger: “Đó là sự thật, chỉ có điều anh ấy (Messi) không muốn di chuyển. Và cuối cùng, anh ấy đã cảm thấy thoải mái ở Barcelona.” Ảnh: Internet.
     Cristiano Ronaldo | Wenger:
    Cristiano Ronaldo | Wenger: “Không ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo là điều làm tôi hối tiếc cả đời. Tôi từng có thời điểm tiến rất gần đến việc tuyển mộ cậu ấy. Tôi tiếc không chỉ vì không tuyển mộ được Ronaldo, mà còn vì cậu ấy sau đó đầu quân cho Man United. Đến giờ tôi vẫn còn đau vì vụ này.” Ảnh: Internet.
     Paul Pogba | Wenger:
    Paul Pogba | Wenger: “Chúng tôi quan tâm đến cậu ấy và cố gắng đem cậu ấy đến đây. Nhưng cậu ấy lại ký hợp đồng với Juventus.” Ảnh: Internet.
     Diego Costa | Wenger:
    Diego Costa | Wenger: “Vâng, tôi muốn có Costa nhưng thỏa thuận đã sớm bị đổ vỡ.” Ảnh: Internet.
     Eden Hazard | Wenger:
    Eden Hazard | Wenger: “Vâng, tôi muốn có anh ấy. Tôi thậm chí đã mời đại diện của anh ấy về nhà, nhưng một lần nữa, rào cản tài chính và Chelsea đã ngăn cản vụ chuyển nhượng xảy ra.” Ảnh: Internet.
     Zlatan Ibrahimovic | Wenger:
    Zlatan Ibrahimovic | Wenger: “Khi Ibra 16 tuổi. Tôi đã yêu cầu cậu ấy đến tập cùng đội 1 nhưng cậu ấy không muốn.” Ảnh: Internet.
     Gareth Bale| Wenger:
    Gareth Bale| Wenger: “Đúng vậy! Chúng tôi đã dự định mua cậu ấy. Nhưng chúng tôi lại không đưa cậu ấy về vì ở thời điểm đó, chúng tôi có Ashley Cole và Gael Clichy. Tôi không muốn có thêm một hậu vệ trái. Thành thực mà nói, đó là sai lầm nghiêm trọng của chúng tôi.” Ảnh: Internet.
     Luis Suarez | Wenger:
    Luis Suarez | Wenger: “Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần trong quá khứ rằng ‘sẽ thế nào nếu tôi có được Suarez’, dù sao suy nghĩ ấy giờ đây cũng không còn nữa.” Ảnh: Internet.
     Juan Mata | Wenger:
    Juan Mata | Wenger: “Mata là một kiểu tiền vệ như Cazorla. Tôi không nhớ chính xác nó là như thế nào, nhưng chúng tôi đã quan tâm đến Mata.” Ảnh: Internet.
     Yaya Toure | Wenger:
    Yaya Toure | Wenger: “Có lẽ việc không giữ được Yaya ở lại Arsenal là điều khiến tôi hối tiếc nhất. Nhưng nên nhớ rằng Yaya đã có thỏa thuận với chúng tôi, và cậu ấy không ở lại Arsenal không phải vì chúng tôi không muốn kí hợp đồng với cậu ấy. Yaya phải đợi hộ chiếu nếu muốn thi đấu cho Arsenal. Thế là cậu ấy quyết định tới Ukaraine thi đấu cho Metalurh Donetsk. Đó là nơi mà cậu ấy được phép đầu quân mà không cần hộ chiếu.” Ảnh: Internet.
     Gerard Pique | Wenger:
    Gerard Pique | Wenger: “Vâng, chúng tôi muốn cả Fabregas, Messi và Pique nữa. Nhưng cuối cùng lại chỉ được mỗi Fabregas.” Ảnh: Internet.
     Didier Drogba | Wenger:
    Didier Drogba | Wenger: “Tôi thật sự muốn dẫn dắt Drogba chỉ đơn giản bởi 2 lý do. Thứ nhất, Arsenal đã để tuột mất cậu ấy khi còn đang thi đấu ở nước Pháp, dù đó không phải là giải đấu cao nhất. Tôi biết Drogba là một cầu thủ rất chất lượng. iệc Drobga luôn làm khổ hàng phòng ngự Arsenal chính là lý do thứ 2 tôi muốn có được cậu ấy. Nếu như thế, chắc chắn những nỗi đau mà toàn đội đã trải qua chắc chắn sẽ không xảy ra.” Ảnh: Internet.
     Cesc Fabregas | Wenger:
    Cesc Fabregas | Wenger: “Chắc chắn Fabregas muốn trở lại, nhưng khi cậu ấu đi, chúng tôi đã mua Oezil.” Ảnh: Internet.
     Kingsley Coman | Wenger:
    Kingsley Coman | Wenger: “Chúng tôi đã nỗ lực chiêu mộ Kingsley Coman mùa Hè năm 2014. Thương vụ này gần như đã hoàn tất. Tiếc rằng, Coman lại muốn gia nhập Juventus hơn.” Ảnh: Internet.
     Romelu Lukaku | Wenger:
    Romelu Lukaku | Wenger: “Chúng tôi đã nhìn thấy Lukaku thi đấu khi cậu ấy còn trẻ. Nhưng sau đó, cậu ấy chọn đến Chelsea.” Ảnh: Internet.
    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...