MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Messi nhận chỉ trích, Henry lên tiếng: "Đôi khi tôi cũng đi bộ đấy thôi"

    20:39 Chủ nhật 08/11/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona, Thierry Henry vừa lên tiếng về pha bóng khiến Lionel Messi chịu nhiều chỉ trích.

    Tiếp đón Dynamo Kyiv trên sân nhà Camp Nou trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League, Barcelona gặp không ít khó khăn. Dù vậy, họ vẫn có 3 điểm với chiến thắng 2-1 để tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng. 

    Lionel Messi đã đóng góp 1 bàn thắng ở trận đấu này trên chấm 11m. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina đã để lại một hình ảnh rất khó tin. Theo đó, Messi đi bộ và nhìn cầu thủ đội khách đi bóng đầy thoải mái. Messi không hề có phản ứng nào để áp sát hay gây khó dễ cho đối phương.

    Hành động trên của thủ quân Barca đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích đến từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông, tuy nhiên theo huyền thoại Thierry Henry, M10 không đáng phải chịu những lời phê bình nặng nề như vậy. 

    Messi nhận chỉ trích, Henry lên tiếng:

    Henry và Messi trong những ngày còn làm đồng đội tại Barcelona.  

    Trao đổi trên CBS Sports, Henry cho biết: "Tôi không hiểu vì sao mọi người lại đặt câu hỏi về khát khao chiến đấu của Messi. Điều đó làm tôi thấy phiền não. Đôi lúc, vẫn có những cầu thủ đẩy bóng qua mặt và tôi cũng đi bộ về đấy thôi

    Đó không phải là vấn đề về khát khao chiến đấu, đôi lúc tôi thấy mệt, đôi lúc tôi không thể đuổi theo đối thủ, đôi khi đôi chân không thể hành động như bộ não mong muốn thôi. Đó là điều hoàn toàn có thể diễn ra trong bóng đá".  

    Những trận đấu hay nhất của Barca tại các vòng tứ kết Champions League:

     
    Đăng Huy | 20:09 08/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...