MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Messi muốn chấm dứt 'nội chiến', Koeman nói rõ 1 lời

    23:52 Thứ năm 01/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn HLV trưởng Barca lên tiếng về phát biểu đáng chú ý của thủ quân.

     

    Messi trở lại tập luyện

    Kể từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Camp Nou, HLV Ronald Koeman đã bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn nội bộ Barcelona. Gần nhất sau khi Luis Suarez chia tay xứ Catalonia đầu quân cho kình địch Atletico Madrid, chiến lược gia Hà Lan bị đồn đoán đã đẩy công thần ra đi. Sự chỉ trích càng thêm gay gắt khi đội trưởng Lionel Messi công khai bênh vực Suarez và công kích quyết định của CLB.

    Koeman sau đó đã phải đăng đàn đính chính rằng ông không phải là nguyên nhân khiến tiền đạo Uruguay rời đi, mà quyết định thuộc về BLĐ.

    'I don't know if I'm going to have a quiet life' - Koeman reacts after Messi calls for unity at Barcelona - Bóng Đá

     Koeman chia sẻ về Messi.

    Vừa qua, Messi đã lên tiếng muốn chấm dứt mọi lùm xùm và kêu gọi Barca đoàn kết để hoàn tất các mục tiêu ở chiến dịch 2020/21. Trả lời phỏng vấn được Goal dẫn lời, Koeman chia sẻ về phát biểu của cậu học trò: "Tôi không biết liệu sau phát biểu của Leo, tôi sẽ có 1 cuộc sống yên lặng hay không. Tôi không nghĩ vậy bởi luôn có điều gì đó tại đây."

    "Tuy nhiên việc thủ quân kêu gọi sự đoàn kết là điều rất tích cực. Tôi hy vọng tất cả bình tĩnh hơn với những gì đã diễn ra vài tuần qua."

    Koeman khẳng định rắc rối không ảnh hưởng đến sự tập trung của Messi: "Leo sống vì bóng đá và muốn giành tất cả chiến thắng, kể cả trận đấu trong các buổi tập. Cậu ấy làm mọi thứ để chiến thắng và không có phương thuốc nào làm Leo vui vẻ ngoài chiến thắng." 

    Phụng Sồ | 23:22 01/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...