MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Messi không còn là ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng?

    08:58 Thứ năm 04/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thất bại tại Copa America 2019 đã khiến siêu sao người Argentina mất điểm trầm trọng trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng.

    “Albicelestes” đã dừng bước tại Bán kết trước đội tuyển Brazil, khép lại một giải đấu hoàn toàn thất vọng. Lionel Messi thậm chí chơi khá mờ nhạt tại Copa America năm nay, giấc mơ chinh phục danh hiệu cùng ĐTQG tiếp tục là giấc mơ còn dang dở.

     - Bóng Đá

     Messi mờ nhạt tại Copa America 2019.

    Ngoài ra, Copa America 2019 được xem là giải đấu để Messi củng cố vị thế của mình trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng 2019. El Pulga có một mùa giải thành công về mặt cá nhân khi anh là chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu, là Vua phá lưới của La Liga và Champions League. Màn trình diễn của Messi vẫn ở đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại, do dù anh đã 32 tuổi.

    Tuy nhiên phong độ chói sáng của Messi vẫn không thể đưa Barca tránh khỏi một mùa giải thất vọng. Đội bóng xứ Catalunya chỉ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch La Liga, khi mà 2 đối thủ cạnh tranh là Atletico và Real Madrid đều sa sút. Tại Champions League, Blaugrana bị Liverpool loại ở Bán kết, để rồi sau đó thua nốt Valencia tại trận chung kết Cúp nhà Vua.

    Lúc này trên các trang cá cược, Van Dijk đã vươn lên trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2019, còn Messi tụt xuống vị trí thứ hai. Tỷ lệ này được dự đoán sẽ còn thay đổi sau CAN 2019 – giải đấu mà Mohamed Salah và Sadio Mane đều đang tỏa sáng. Cả 3 cầu thủ trên đều trải qua một mùa giải thành công với Liverpool và trong màu áo ĐTQG.

     - Bóng Đá

    Van Dijk vươn lên là ứng viên số một cho danh hiệu QBV. 

    Có thể thấy Lionel Messi sa sút trầm trọng ngay giai đoạn then chốt của mùa giải. Lối chơi của Barcelona và Argentina đều phụ thuộc vào Messi, chính vì vậy dù có thành tích ghi bàn và kiến tạo ấn tượng, tuy nhiên thất bại ở cấp độ tập thể khiến El Pulga khó có thể cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

    Xếp sau Van Dijk và Messi chính là Cristiano Ronaldo. Thế nhưng như đã nói ở trên, tỷ lệ đặt cược nhiều khả năng sẽ thay đổi khi CAN 2019 kết thúc. Đội tuyển Ai Cập đang thăng hoa với tư cách chủ nhà, còn Senegal đang chứng tỏ sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Thất bại của Messi tại Copa America là cơ hội để Salah và Mane chứng tỏ bản thân bằng một danh hiệu cùng ĐTQG sau thành công với Liverpool ở mùa giải vừa qua. Nếu top 3 Quả bóng vàng năm nay chỉ là cuộc chơi nội bộ của đội chủ sân Anfield, điều đó cũng không có gì làm lạ.

    Endo | 08:59 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...