"Messi gặp nhiều khó khăn ở đội tuyển hơn Maradona"
10:23 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn Cựu tiền đạo "Albiceleste", Caniggia chia sẻ suy nghĩ của mình về những vấn đề của Messi và Argentina trước thềm World Cup 2018.

Mới đây, cựu tiền đạo Argentina Caniggia đã lên tiếng về phong độ của Messi ở đội tuyển xứ Tango. Phát biểu trước thềm World Cup 2018 diễn ra ở Nga, ông cho biết ngôi sao của Barca không nhận đủ sự hỗ trợ để có thể thành công như Maradona trong quá khứ

Là một ngôi sao thực thụ ở cấp câu lạc bộ, Messi đã quá no nê danh hiệu với Barcelona. Trong suốt 10 năm qua, anh và siêu sao của Real Madrid - Cristiano Ronaldo đã chia sẻ cùng nhau mỗi người 5 quả bóng vàng và đó là điều mà từ trước đến nay không ai làm được. 

Mặc dù vậy, những danh hiệu ở cấp đội tuyển quốc gia vẫn luôn lẩn trốn anh và đó cũng là lý do vì sao mà anh không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ ở quê nhà.

Messi (phải) vẫn chưa thể gặt hái thành công tại World Cup như Maradona. 

Trong 3 năm liên tiếp, từ 2014 đến 2016, Messi đã vào đến 3 trận chung kết lớn (World Cup 2014 và hai kỳ Copa America 2015, 2016) nhưng chưa 1 lần được xướng tên trên ngôi vô địch.

Hiển nhiên, vì điều đó mà Messi đã luôn luôn bị đặt thấp hơn một bậc so với người tiền nhiệm trong quá khứ - Maradona. "Cậu bé vàng" đã từng dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch World Cup năm 1986 và trong mắt người dân nước này, ông vẫn là một tượng đài bất diệt.

Caniggia, người đã chơi cùng Maradona trong 2 kỳ World Cup 1994 và 1996, tin rằng nhiệm vụ của Messi khó khăn hơn rất nhiều so với đồng đội cũ của ông. 

"Messi không có được sự trở giúp đủ nhiều như những gì mà Maradona từng được nhận. Tôi nghĩ đó là sự thật." - cựu cầu thủ từng có 50 lần khoác áo đội tuyển xứ Tango cho hay.

 Messi quá cô đơn trên hàng công tuyển Argentina.

Bên cạnh việc cho rằng một lần nữa, Messi phải gánh phần lớn trách nhiệm của đội tuyển lên mình tại World Cup sắp tới, Caniggia thừa nhận đội hình Argentina hiện nay đủ mạnh để có thể thách thức bất kỳ ai.

Đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli không nằm trong số những đội bóng được yêu thích nhất của giải đấu.

Thế nhưng, họ chắc chắn sẽ đem đến nhiều mối nguy hiểm cho các đội bóng khác khi đội hình tập trung lần này của họ sở hữu dàn hoả lực cực mạnh bao gồm: Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero và Angel Di Maria. Tất cả những cái tên kể trên đều có hiệu suất ghi bàn cực cao và có khả năng gây đột biến ở những trận đấu lớn.

Caniggia nói thêm:"Điều đặc biệt mà tôi thích ở đội hình này là những cầu thủ tấn công hàng đầu luôn biết cách đe doạ đối thủ."

"Những đội khác không nghĩ rằng:"Higuain đang bị chỉ trích ở Argentina", họ chỉ biết "Anh ấy là một trong những cây săn bàn hàng đầu ở Juventus". Điểm yếu duy nhất của chúng tôi là vấn đề ở tuyến dưới, đội bóng cần nhanh chóng cải thiện điều đó."

Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2018 của mình bằng trận đấu với đội tuyển Iceland ngày 16/6 trước khi chạm trán hai đội còn lại là Croatia và Nigeria trong khuôn khổ vòng loại bảng D.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 09:30 26/05/2018