(BongDa.com.vn) – Trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá thế giới, có những ngôi sao xuất hiện và sáng chói nhất thế hệ của mình, thậm chí là không có đối tượng để thiên hạ so sánh như thủ môn huyền thoại Lev Yashin. Trái lại cũng có những con người từ khi xuất hiện và thành danh đã phải gắn liền với một cái tên khác.
Nước Anh tự hào khi vào những năm 90 của thế kỷ trước họ đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ đầy tài năng, trong đó có Steven Gerrard và Frank Lampard. Có thể nói họ là hai trong số những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới trong thế hệ của mình. Từ lối chơi hay tính cách, lòng trung thành và sự thành công, hai huyền thoại của Liverpool và Chelsea đều khá tương đồng nhau. Cho nên hỏi Lampard hay Gerrard xuất sắc hơn là không thể trả lời.
Casillas – Buffon
Người được mệnh danh là “Thánh”, một công thần bậc nhất của Real Madrid; người kia là “Người nhện”, một huyền thoại trong màu áo Juventus và cả hai đều có trong tay những danh hiệu cao quý, kể cả vô địch World Cup. Họ đều là biểu tượng bởi tài năng, sự trung thành và thành công trong bóng đá hiện đại. Dù Casillas và Buffon đã từng đối đầu với nhau nhưng cũng rất khó để đánh giá ai hơn ai.
Zidane – Ronaldinho
Real Madrid và Barcelona đã là đại kình địch của nhau hơn trăm năm qua. Họ kình địch nhau mọi thứ kể cả những ngôi sao là biểu tượng của CLB. Một thập kỷ trước, Zinedine Zidane (Real) và Ronaldinho (Barca) đều là đại biểu cho bóng đá đẹp, của những màn trình diễn thần kỳ với trái bóng trên sân. Những ai từng xem bóng đá đều không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ các pha đi bóng tuyệt đỉnh của họ. Tài năng của Zidane và Ronaldinho có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại.
Messi – Ronaldo
Trung tâm của tranh luận từ 2008 đến nay, thời điểm mà ngôi sao của Man United Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) từ đó mở ra thời kỳ thống trị của họ. Từ 2008 đến nay, Ronaldo đã có 3 QBV còn Lionel Messi là 4 QBV. Khi Ronaldo chuyển sang Real Madrid đã tạo nên sự đối đầu trực diện với Messi tại Barcelona. Càng ngày càng có nhiều tranh cãi xem Messi – Ronaldo ai xuất sắc hơn ai. Trăm người trăm ý nên ngày ngày người ta vẫn cứ tranh luận về câu chuyện này.
Pele – Maradona
Tuy nhiên đỉnh cao hơn cả đó là tranh luận về sự xuất sắc của Vua bóng đá Pele và Cậu bé vàng Diego Maradona. Cả hai đều từng là nhà vô địch thế giới, đều xuất chúng nhất ở thế hệ của mình nhưng đến khi FIFA bầu chọn người xuất sắc nhất thế kỷ 20 thì cả hai đều được vinh danh. Từ đó đã nổ ra những tranh luận không hồi kết.
Trong tác phẩm Tam Quốc Chí, nhân vật Chu Du từng than rằng “trời sinh ra Du sao còn sinh Lượng”. Lượng ở đây là Gia Cát Lượng tức Khổng Minh, đối thủ lớn nhất của Chu Du. Đó cũng là sự thú vị của cuộc sống vì chính đối thủ sẽ khiến người ta cố gắng phấn đấu hơn.