MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Memphis Depay sẽ mặc vừa chiếc áo số 7?

    07:37 Thứ sáu 07/08/2015

    Memphis Depay, tân binh của Man United ngỏ ý với mong muốn được tiếp quản chiếc áo huyền thoại này.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi Angel di Maria rời Man United, chiếc áo số 7 của đội bóng này đang trên đường tìm đến với chủ mới. Trong một động thái bất ngờ, Memphis Depay, tân binh của Man United ngỏ ý với mong muốn được tiếp quản chiếc áo huyền thoại này. Đó là hành động được đánh giá rất cao với một cầu thủ mới 21 tuổi và chưa là gì trong lịch sử hình thành và phát triển của Man United.

    Memphis Depay, tân binh của Man United ngỏ ý với mong muốn được tiếp quản chiếc áo số 7 huyền thoại. Ảnh: Internet.
    Memphis Depay, tân binh của Man United ngỏ ý với mong muốn được tiếp quản chiếc áo số 7 huyền thoại. Ảnh: Internet.
    Đ
    ến nay, có thể xem Cristiano Ronaldo là cầu thủ trẻ nhất có được vinh dự khoác trên mình chiếc áo số 7 ở Man United. Và cũng chính Ronaldo đã thắp sáng chiếc áo ấy trong hành trình giữ gìn và phát huy giá trị của một số áo đã đi vào lịch sử của Quỷ đỏ. Vì vậy, khi Depay đề xuất nguyện vọng của mình, các CĐV Man United vừa vui vừa tỏ ra lo lắng cho tuyển thủ Hà Lan này.

    Vui khi Man United có một cầu thủ tuy còn rất trẻ nhưng dám đứng ra nhận lấy trách nhiệm nặng nề nhưng cũng lắm vinh quang. Depay có lẽ cũng đã tìm hiểu về những huyền thoại của Man United, những con người mà mãi mãi được lịch sử vinh danh khi khoác trên mình số 7 ấy.

    Và có lẽ, Depay cũng kịp biết vì sao chiếc sao này thất truyền, thậm chí có một mùa giải không có cầu thủ nào xứng đáng để mặc.

    Michael Owen chưa bao giờ được tin rằng, anh sẽ làm nên trang sử mới của áo số 7. Antonio Valencia được thử sức với hy vọng về một số 7 cần cù, không hoa mỹ nhưng chất lượng bằng những bước chạy không mệt mỏi của mình. Nhưng, Valencia đã không còn là chính mình vì áp lực nặng nề để mùa giải kế tiếp phải xin được khoác trở lại chiếc áo số 25 của anh. Và Angel di Maria vừa làm buồn lòng chiếc áo huyền thoại này để rồi phải ra đi.

    Trước những áp lực vô cùng nặng nề ấy, Depay dám nhận lãnh số áo này thì đã có thể xem anh chính là cầu thủ dũng cảm và dám đối mặt với khó khăn. Hành động ấy đang được CĐV Man United xem trọng và dành rất nhiều sự cổ vũ cũng như hy vọng số 7 sẽ được Depay nhận lấy trọn vẹn. Vấn đề là HLV Van Gaal có quyết định trao cho Depay hay không mà thôi.

    Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện không ít sự lo lắng cho Depay vì anh vừa chân ướt chân ráo đến với Man United. Depay chưa thể hiểu nổi vì sao Man United rất xem trọng số 7.

    Depay cũng chưa biết hết lịch sử thăng trầm của đội bóng mới và áp lực của số áo này là nặng nề đến mức nào. Các CĐV Man United lo lắng Depay có thể bị mất phong độ, bị ảnh hưởng tâm lý và không còn là chính mình như “người tiền nhiệm” Di Maria.

    Tuy vậy, xét tổng quan, Man United nên mạnh dạn trao số 7 cho Depay bởi cầu thủ này có đủ năng lực, trình độ kỹ thuật và sự dũng cảm của một số 7. Một niềm tin về các cầu thủ Hà Lan thành công ở Man United cũng có thể tiếp thêm sức để tin rằng, Depay sẽ mặc vừa, rất vừa số áo huyền thoại ấy.

    Vì thế, đừng tỏ ra quá lo lắng mà hãy tin rằng, Depay sẽ tiếp quản thành công nếu được tin tưởng về một số 7 mang tên Memphis Depay.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...