MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Memphis Depay ơi, "Về nhà đi con"!

    10:06 Thứ ba 02/07/2019 | 7

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Hà Lan đã thông báo rời Olympic Lyonnais cách đây chưa lâu nhưng, bến đỗ mới của anh vẫn chưa thể xác định.

    Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Memphis Depay đã xuất hiện ở sân bay trong một bộ vest đỏ, anh bước đi và chú thích ảnh trên Instagram bằng tiếng Pháp "Merci Lyon" (cảm ơn Lyon). Cầu thủ này đã muốn ra đi như chính những lời tuyên bố hồi đầu mùa, mặc dù chưa biết điểm đến sẽ ở đâu.

    “Tôi đang rất hạnh phúc vào lúc này”, ngôi sao sinh năm 1993 nói với các phóng viên sau trận đấu tại giải giao hữu International Champions Cup (ICC) giữa Olympic Lyonnais và Chelsea. “Tất nhiên tôi muốn bước tới một câu lạc bộ lớn hơn nhưng chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra ở tương lai.

    Memphis Depay ơi,

     Nhiều NHM Man Utd hy vọng Depay sẽ về lại Old Trafford.

    Ngay sau khi tôi chơi ở đây, hoặc ngay sau khi giải bắt đầu, tôi sẽ cống hiến 100%. Ai cũng muốn chơi ở các giải đấu lớn và tại các đội bóng lớn. Và nếu điều đó đến với tôi, chắc chắn tôi phải suy nghĩ, nhưng ở Lyon cũng thật tuyệt, tôi hài lòng với các đồng đội và chất lượng mà chúng tôi có".

    Vài tháng qua, Depay được cho là có liên hệ với những đội bóng lớn, bao gồm Liverpool và Man Utd. Nhưng đại diện vùng Merseyside được cho là không quá nhiệt tình trong việc xúc tiến thỏa thuận. Vì lẽ đó, tại sao ngôi sao người Hà Lan lại không nghĩ về viễn cảnh trở lại nơi anh từng gục ngã?

    Đầu mùa giải 2015/16, người hâm mộ đã chứng kiến Depay "làm loạn" Europa League (vòng sơ loại) ngay ở trận đầu tiên anh khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Bây giờ, nếu trở lại Nhà hát của những giấc mơ, cầu thủ này cũng sẽ có cơ hội thực hiện điều tương tự với dàn sao của Ole Gunnar Solskjaer.

    Memphis Depay ơi,

     Depay từng biến các cầu thủ Midtjylland thành những gã hề tại Europa League.

    Ý định mà tiền đạo cánh 25 tuổi phát đi trước đó là muốn đến một đội bóng lớn hơn, tham vọng hơn. Nhìn qua Man Utd, họ hiện không góp mặt ở Champions League như Lyon nhưng có ai dám đứng ra khẳng định sức hút màu đỏ kém hơn đại diện đang góp mặt ở giải VĐQG Pháp!

    Hơn nữa, Depay từng thất bại ở Old Trafford vì khi đó anh chưa phù hợp với chiến thuật và phong cách sống, chứ không phải cầu thủ này thiếu tài năng để tỏa sáng. Nếu anh là một tiền đạo tồi, làm thế nào để tuyển Hà Lan chơi ấn tượng đến vậy ở UEFA Nations League 2019?

    Trở lại Man Utd có thể coi như một động thái khôn ngoan cho Depay, kiểu Paul Pogba vào mùa hè 2016. Đó là mức phí chuyển nhượng, đãi ngộ và quan trọng hơn cả: Tiền đạo sinh năm 1993 đã đủ kinh nghiệm để đương đầu với mọi khó khăn sau vài năm chuyển đến xứ lục lăng chơi bóng.

    Diện tông đỏ chói lòa, Depay gián tiếp gửi đến tin vui cho NHM Liverpool - Bóng Đá

     Depay bây giờ đã khác xưa rất nhiều.

    Tất nhiên, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không phải "cha" của Depay, ông cũng không phải nhà truyền giáo chiến thuật như Pep Guardiola, nhưng cá nhân Depay lại rõ ràng là đứa con lưu lạc của Man Utd (có điều khoản mua lại ở hợp đồng với Lyon).

    Sau tất cả, nếu rời Lyon vào mùa hè này, anh nên nghĩ tới Man Utd - đội bóng không đặt mục tiêu vô địch Premier League và chỉ xuất hiện ở Europa League. Còn bến đỗ nào tốt hơn cho tham vọng chuyên môn như vậy, chưa kể tiền bạc "không phải nghĩ"! Về nhà đi Depay... 

    Xem Depay lập siêu phẩm ở Ligue 1:

    Vũ Quang Toản | 09:40 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...