MỚI NHẤT :
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • Mê kinh doanh hơn bóng đá, Gerard Pique chọc giận Barca

    21:01 Thứ ba 16/10/2018

    Chuyến đi tới Thượng Hải (Trung Quốc) của trung vệ Gerard Pique mới đây khiến đội chủ quản Barca không hài lòng. Họ cho rằng cầu thủ này đang mất dần sự tận hiến với câu lạc bộ.

    Nhân lúc các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho sân chơi của đội tuyển, Pique đã xin phép Barca cho mình 4 ngày nghỉ ngơi. Anh chọn Trung Quốc làm điểm đến, với kế hoạch họp bàn cùng nhiều tay vợt nổi tiếng để biến sân chơi Davis Cup thành "World Cup của quần vợt".

    Theo El Chiringuito de Mega, hành động của trung vệ người Tây Ban Nha lập tức vấp phải cơn thịnh nộ từ đội nhà. Lý do vì Barca đang bị cơn bão chấn thương càn quét nơi hàng thủ, khiến họ mất Samuel Umtiti và Thomas Vermaelen. Lực lượng đội chủ sân Camp Nou đang mỏng đi thấy rõ.

     - Bóng Đá

     Gerard Pique không cho thấy sự tận hiến với CLB thời gian gần đây.

    Trong cơn khó khăn ấy, Pique lại thực hiện chuyến hành trình 10.000 km đến Thượng Hải để họp bàn với những tay vợt. Hành động ấy cho thấy ngôi sao 31 tuổi không có sự tận hiến với CLB. Anh quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh hơn phục vụ Barca.

    Cần nói thêm Pique là người sáng lập và đứng đầu tập đoàn đầu tư Kosmos. Công ty này có định tái cơ cấu giải Davis Cup. Dù vấp phải sự phản đối của nhiều "ông lớn" làng banh nỉ, như Roger Federer, tuy nhiên báo chí tin dự án biến Davis Cup thành "World Cup của quần vợt" sẽ thành hiện thực.

    Bởi vậy, Pique mới tỏ ra ráo riết với công việc mới. Thông thường, không ai cấm đoán trung vệ xứ đấu bò lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh. Nhưng anh dường như đang làm điều đó sai thời điểm. Barca không có phong độ tốt gần đây, đã vậy hàng thủ còn bị xé mỏng.

    Pique dù chơi chệch choạc gần đây vẫn sắm vai điểm tựa rất được HLV Ernesto Valverde tin tưởng. Ngoài ra, Barca lúc này không dùng ngôi sao 31 tuổi thì chẳng còn biết sử dụng gương mặt nào khác. Việc đội bóng nổi đóa với Pique khi anh này tới Trung Quốc là vậy.

    Tuần rồi, Marca loan tin Barca sẽ nhanh chóng tìm người thay Pique trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Họ muốn tạo ra chiều sâu hàng thủ, vốn đang cho thấy sự mỏng manh tại La Liga khi thủng lưới 9 bàn từ đầu mùa.

    Nguyên Trí | 20:23 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...