MỚI NHẤT :
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • McTominay chấn thương, đã đến lúc "phát hiện" của Van Gaal sánh vai cùng Fred

    12:00 Thứ năm 14/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Đã đến lúc đội chủ sân Old Trafford cần trọng dụng trở lại một cái tên đã bị lãng quên.

    Nếu phải chọn ra một cái tên khiến cho các cổ động viên Manchester United cảm thấy phấn khích nhất lúc này, đó rõ ràng phải là Fred. Cầu thủ người Brazil từ chỗ tưởng như đã khiến thượng tầng Quỷ đỏ vứt đi hơn 50 triệu bảng khi thi đấu thất vọng suốt một thời gian dài lại bỗng nhiên "hóa đấng".

    Chơi bên cạnh Fred, McTominay dường như chưa bao giờ khiến các cổ động viên phải thất vọng. Sau trận Brighton, Andreas Pereira cũng có dấu hiệu hồi sinh. Còn Pogba thì có lẽ cũng sắp trở lại, chưa kể đến việc đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng Quỷ đỏ muốn chiêu mộ James Maddison. Tuyến tiền vệ từ chỗ được xem là mắt xích yếu nhất của MU bỗng lại trở thành nơi mang lại niềm hi vọng cho NHM.

    Fred hồi sinh, Man Utd nên làm sao với

    Fred đang khiến NHM cực kỳ phấn khích.

    Thế nhưng giữa lúc này, có vẻ như người ta đã quên mất nơi đội hình của United còn một cái tên khác cũng cực kỳ tiềm năng, đó là Timothy Fosu-Mensah. Vừa qua, một nhóm cổ động viên của Quỷ đỏ bất ngờ kêu gọi huấn luyện viên Solskjaer trao cơ hội cho "phát hiện" của Louis van Gaal. Và về phía Ole, ông có lý do để làm như vậy.

    Lý do đầu tiên, đó là vì Scott McTominay đã chấn thương. Man Utd của Solskjaer đến lúc này đã bắt đầu vào guồng với sơ đồ 4-2-3-1, vì thế bây giờ không phải là lúc thay đổi sơ đồ chiến thuật. Và ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong tay nhà cầm quân người Na Uy ngoài Fred ra, có 2 quân bài là Matic cùng với Fosu-Mensah. Matic hiển nhiên không thể nào cùng đồng hành trong thời gian dài nữa cùng MU, vì thế ưu tiên cho cái tên trẻ hơn là điều hợp lý.

    Fred hồi sinh, Man Utd nên làm sao với

    Đã đến lúc Fosu-Mensah một lần nữa được bước ra ánh sáng.

    Lý do thứ hai, đó là Man Utd cần một người để xoay tua, để tạo ra sự cạnh tranh cho vị trí tiền vệ phòng ngự, kể cả khi McTominay trở lại. Sự cạnh tranh chính là động lực thôi thúc các cầu thủ tiến lên, và nếu như để Fred cùng McTominay trở thành những sự lựa chọn duy nhất, khó có thể đảm bảo lúc nào bộ đôi này cũng có thể đá như trong trận đấu gặp Brighton.

    Và một người như Fosu-Mensah chắc chắn sẽ phả đủ hơi nóng vào 2 người đàn anh. Không những vậy, việc nhìn thấy được cơ hội cạnh tranh suất đá chính cũng là động lực để chính Fosu-Mensah phát triển nữa, nhất là khi anh đang ở vào độ tuổi cực quan trọng với sự nghiệp.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 11:00 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...