MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Mbappe nêu tiêu chí cho một cầu thủ hoàn hảo

    21:10 Thứ tư 14/11/2018

    BongDa.com.vn Và với ngôi sao 19 tuổi như Kylian Mbappe, không một chân sút nào là toàn vẹn, hình mẫu lý tưởng chỉ được tạo nên khi kết hợp một số ngôi sao lại.

    Trong một buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về một hình mẫu cầu thủ hoàn hảo, tiền đạo trẻ đang lên Kylian Mbappe đã kết hợp những đặc điểm nổi bật của các ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới hiện tại.

    "Tôi sẽ chọn cái chân trái của Messi, chân phải của Neymar, tinh thần của Ronaldo và đẳng cấp của Buffon."

    Đồng thời, tiền đạo của Paris Saint-Germain cũng khiêm tốn cho rằng bản thân không có điểm nào để đóng góp vào hình mẫu đó: "Có phần nào của Mbappe không ư? Không cần, những tiêu chí như trên đã là một cầu thủ hoàn hảo."

    Chưa đủ 20, nhưng Mbappe đã bỏ xa cả Messi lẫn Ronaldo - Bóng Đá

     Mbappe được dự đoán sẽ là cái tên xuất sắc nhất thế giới trong vài năm tới.

    Dù vậy, chính Kylian lại là người được dự đoán sẽ sớm trở thành một chân sút toàn vẹn. Không giống hầu hết những sao mai khác của bóng đá thế giới, Mbappe không chỉ được kỳ vọng nhiều, mà đã chứng minh bản thân bằng những danh hiệu cụ thể.

    Đặc biệt, với việc góp công lớn giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup hè mới đây, tiền đạo 19 tuổi đã được so sánh với huyền thoại bóng đá thế giới, Pele. Trước những so sánh này, Mbappe tiếp tục thể hiện sự khiêm tốn.

    "Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc và tự hào, nhưng đó là một phép so sánh hơi khó. Tôi không nghĩ có người nào đó làm được những điều ông ấy đã làm vào thời điểm đó. Chỉ có một Pele, ông ấy là duy nhất."

    "Tôi không quá lưu tâm những phép so sánh đó, bởi mãi mãi, sẽ không-một-ai có thể giống Pele."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 20:20 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...